Thầy trò phố núi “Tiếp sức đến trường” cho học sinh khó khăn

GD&TĐ - Hàng ngàn cuốn sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo ... đã được thầy và trò một trường học ở TP. Buôn Ma Thuột quyên góp, gửi tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ huynh trường THCS Phan Chu Trinh - TP Buôn Ma Thuột quyên góp sách, vở
Phụ huynh trường THCS Phan Chu Trinh - TP Buôn Ma Thuột quyên góp sách, vở

Thực hiện phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” và đợt vận động “tiếp sức đến trường”, trong tuần đầu năm học 2021-2022, thầy và trò Trường THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã vận động, quyên góp sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo ... để trao tặng cho các học sinh ở những vùng khó khăn.

Các phụ huynh quyên góp sách, vở, áo quần ... mang đến trường đóng gói cẩn thận.
Các phụ huynh quyên góp sách, vở, áo quần ... mang đến trường đóng gói cẩn thận.

Theo đó, sau gần 1 tuần triển khai, với sự đồng thuận, giúp đỡ nhiệt tình của Hội cha mẹ học sinh, nỗ lực của thầy cô và các em học sinh, Nhà trường đã quyên góp được 1935 cuốn vở; 511 bộ sách giáo khoa với hơn 5000 cuốn sách từ lớp 1 đến lớp 12; 1274 bộ quần áo và 42 dụng cụ học tập các loại.

Toàn bộ sách, vở, đồ dùng học tập đã được Nhà trường gửi tặng các trường vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố: THCS Hòa Xuân, THCS Nguyễn Chí Thanh, THCS Nguyễn Trường Tộ, THCS Eatu, THCS Lê Lợi, THCS Hòa Phú, THCS Lạc Long Quân, THCS Hòa Khánh; Tiểu học Phan Đình Phùng, Tiểu học La Văn Cầu, Tiểu học Nơ Trang Lơng và THPT Lê Duẩn.

Đại diện trường Tiểu học La Văn Cầu đón nhận những phần quà của thầy và trò trường THCS Phan Chu Trinh.
Đại diện trường Tiểu học La Văn Cầu đón nhận những phần quà của thầy và trò trường THCS Phan Chu Trinh.

Thầy Võ Ngọc Nam - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh cho biết, đây là hoạt động hết sức thiết thực và nhân văn. Qua phong trào, định hướng cho thầy cô giáo, các em học sinh của Nhà trường luôn biết quan tâm, sẻ chia với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường cùng như trên địa bàn.

“Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành phố đã giãn cách lâu ngày, nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là các trường ở vùng ven thành phố, nhiều em chưa có sách, vở, áo quần đến trường. Vì thế chúng tôi phát động phong trào này. Đây cũng là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của giáo viên, học sinh Nhà trường với mọi người xung quanh”- thầy Nam chia sẻ.

Thầy Nam cũng cho biết thêm, “Những tấm áo trắng, cuốn sách giáo khoa, quyển vở … tuy không lớn về vật chất, nhưng là tấm lòng của chúng tôi. Hy vọng, món quà nhỏ sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các em học sinh và gia đình có thêm điều kiện, nghị lực vươn lên trong học tập, cuộc sống”.

Đại diện trường THCS Hòa Xuân đón nhận những phần quà của thầy và trò trường THCS Phan Chu Trinh.
Đại diện trường THCS Hòa Xuân đón nhận những phần quà của thầy và trò trường THCS Phan Chu Trinh.

Theo bà Mai Thị Hồng Hà – Trưởng phòng GD&ĐT TP. Buôn Ma Thuột, phong trào “Tiếp sức đến trường” của Trường THCS Phan Chu Trinh đã góp phần khẳng định thêm truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc ta.

“Trong thời gian tới phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” sẽ được phòng GD&ĐT triển khai mạnh hơn, góp phần lan tỏa, hỗ trợ được nhiều hơn các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ của Thành phố mà còn của các địa phương khác”- bà Hà chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ