Khởi nghiệp tuổi học trò: Bước thử sức của thế hệ sáng tạo

GD&TĐ - Thông qua các dự án khởi nghiệp, học sinh được thử sức với những công nghệ mới, phát huy tinh thần sáng tạo và nỗ lực, qua đó hướng đến việc tạo ra các sản phẩm, giải pháp có ích cho cộng đồng.

Nhóm học sinh thuyết trình về dự án “Fresh Taste” tại cuộc thi. Ảnh: Đình Tuệ
Nhóm học sinh thuyết trình về dự án “Fresh Taste” tại cuộc thi. Ảnh: Đình Tuệ

Khát khao chinh phục đam mê

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII năm 2026 vừa được Bộ GD&ĐT tổ chức thành công vào cuối tháng 4. Vượt qua nhiều dự án, “Fresh Taste” - sản phẩm của học sinh thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội - đã xuất sắc giành giải Nhất khối phổ thông, để lại dấu ấn nổi bật bởi tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và cách triển khai bài bản.

Nhóm thực hiện dự án gồm các em: Nguyễn Vân Khanh (THCS Vinschool Ocean Park - Nhóm trưởng), Nhã Uyên (THCS Cầu Giấy) cùng học sinh THCS Nguyễn Du (Đại Mỗ): Mai Nhã Uyên, Trần Gia Hưng, Hoàng Diệu Thiên Dy. Không dừng ở ý tưởng, các em đã theo đuổi dự án với tinh thần nghiêm túc và khoa học. Từ nghiên cứu, thử nghiệm đến hoàn thiện sản phẩm đều được tiến hành cẩn trọng, liên tục điều chỉnh để đạt hiệu quả tối ưu.

“Fresh Taste” là bộ gia vị lên men tự nhiên dạng bột (starter culture), áp dụng nguyên tắc “1 gói = 1 mẻ”, giúp chuẩn hóa các món lên men truyền thống như nem chua, dưa/cà muối, sữa chua/sữa hạt, nước hoa quả. Nhờ bổ sung vi sinh vật có lợi một cách chủ động, sản phẩm giúp quá trình lên men ổn định hơn, ít hỏng mẻ, giữ trọn hương vị Việt, đồng thời bảo đảm an toàn và tiện lợi.

Hoàng Diệu Thiên Dy - thành viên đến từ Trường THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ (Hà Nội) chia sẻ: “Chúng em coi đây như hành trình học thật, làm thật. Mỗi lần thử nghiệm là một lần trưởng thành. Giải thưởng lần này là động lực giúp chúng em tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trong thời gian tới nhằm nhân rộng mô hình hơn để phục vụ cộng đồng”.

Tại vòng chung kết, nhóm học sinh đã thể hiện sự tự tin với phần thuyết trình mạch lạc, trả lời ban giám khảo đúng trọng tâm, thuyết phục. Gian hàng trưng bày được thiết kế đẹp mắt, khoa học, thu hút đông đảo người tham quan. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm đã được bán hết chỉ trong hai ngày hội, cho thấy sức hút và tính khả thi rõ rệt của dự án.

Đồng hành cùng học sinh, bà Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du - nhấn mạnh, nhà trường luôn tạo điều kiện để học sinh học qua trải nghiệm, gắn kiến thức với thực tiễn. Thành công của dự án “Fresh Taste” là minh chứng rõ cho năng lực sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của học sinh hôm nay.

“Giải Nhất dành cho dự án lần này không chỉ là sự ghi nhận cho một ý tưởng xuất sắc, mà còn khẳng định tinh thần học thật - làm thật - sáng tạo thật của học sinh. Từ những thử nghiệm ban đầu, các em đã tạo nên một sản phẩm có giá trị thực tiễn, góp phần đưa tri thức học đường đến gần hơn với đời sống”, bà Nguyễn Thị Lý bày tỏ.

khoi-nghiep-tuoi-hoc-tro-1.jpg
Nhóm học sinh đến từ Trường THCS Trần Duy Hưng (Yên Hòa, Hà Nội) đạt giải Nhất với dự án NEMO. Ảnh: Đình Tuệ

Nỗ lực không bỏ cuộc

Dự án “Hệ thống cảnh báo và cứu hộ đuối nước - NEMO” của đội thi đến từ Trường THCS Trần Duy Hưng, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng được vinh danh giải Nhất tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII năm 2026 (SV_STARTUP 2026).

Vượt qua hơn 800 ý tưởng đến từ các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, nhóm học sinh gồm: Lê Hà An, lớp 8A5; Lê Đức Minh, lớp 8A5; Nguyễn Công Quang Minh, lớp 9A1; Nguyễn Nguyên Phong, lớp 9A2; Nguyễn Duy Hùng Sơn, lớp 9A5 đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo tại vòng chung kết cấp quốc gia.

Dự án NEMO không đơn thuần là một sản phẩm khoa học, mà còn là lời đáp đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ trước một vấn đề xã hội cấp thiết - phòng chống tai nạn đuối nước. Đằng sau thành công ấy là những ngày tháng miệt mài nghiên cứu, sự phối hợp nhịp nhàng của cả nhóm và tinh thần không bỏ cuộc trước những thử thách tưởng chừng khó vượt qua.

Có được thành tích đáng tự hào hôm nay, trước hết là nhờ ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của chính học sinh, những người đã dám ước mơ, hành động và kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình. Bên cạnh đó là sự đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ từ gia đình, điểm tựa quan trọng giúp các em tự tin bước ra sân chơi lớn.

Ngoài ra, nữ sinh Lý Ngọc Lan, lớp 9A6, Trường THCS Trần Duy Hưng cũng là học sinh tiêu biểu với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao. Em tham gia cùng nhóm học sinh đến từ các Trường THCS Marie Curie, THCS Ngô Quyền, THCS Vân Hồ và THPT chuyên Chu Văn An với dự án “Aromec - Kinh doanh hệ thống tự động hóa trong cấp phát và quản lý dịch vụ dược phẩm”, xuất sắc giành giải Nhì tại vòng chung kết quốc gia.

NGƯT.TS Lê Kim Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng nhấn mạnh, sự nỗ lực và bản lĩnh của các em là minh chứng rõ nét cho năng lực hội nhập, hợp tác và khát vọng cống hiến trong những sân chơi lớn. Một hệ thống cảnh báo và cứu hộ tự động như NEMO không chỉ mang giá trị công nghệ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc của nhóm tác giả.

Dự án NEMO tập trung vào việc phát triển hệ thống công nghệ thông minh, có khả năng phát hiện sớm nguy cơ đuối nước và đưa ra cảnh báo nhanh chóng. Giải pháp này hướng tới ứng dụng thực tế cao, góp phần nâng cao an toàn cho học sinh và cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực sông hồ, bể bơi. - NGƯT.TS LÊ KIM ANH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh tư liệu)

Yêu bằng cả trái tim

GD&TĐ - Giữa mưa bom, những người thợ điện Thủ đô không quản ngày đêm, sáng tạo mọi cách khôi phục lưới điện, giữ dòng điện không bao giờ tắt.