Hải quân Nga thành lập các trung đoàn hệ thống không người lái để làm gì?

GD&TĐ - Theo Tổng tư lệnh Hải quân Nga Alexander Moiseyev, các trung đoàn hệ thống không người lái đã được thành lập và đang hoạt động trong lực lượng này.

Một xuồng không người lái của Nga.
Một xuồng không người lái của Nga.

"Việc thành lập các đơn vị quân sự như vậy không nằm trong kế hoạch tương lai, mà là một giai đoạn hoàn thiện của quá trình hiện đại hóa hạm đội", Đô đốc Alexander Moiseyev nói.

Một trung đoàn hệ thống không người lái đã chính thức được thành lập vào ngày 1/7 năm nay, thuộc biên chế Hạm đội phía Bắc của Hải quân Nga.

Tổng tư lệnh Hải quân Nga đã xác định điều này trên kênh truyền hình Zvezda.

Việc bổ sung các trung đoàn hệ thống không người lái chuyên trách vào cấu trúc hiện có của các đội hình chiến lược của Hải quân nhằm mục đích tăng cường đáng kể tiềm năng của không quân hải quân.

Các đơn vị mới được thiết kế để thực hiện trinh sát trên không liên tục, chỉ định mục tiêu cho tên lửa dẫn đường chính xác, tìm kiếm và giám sát tàu ngầm trong khu vực Bắc Cực.

Giới chuyên gia nhận định, việc thành lập các trung đoàn không người lái chuyên biệt xuất phát từ kinh nghiệm sử dụng các nền tảng không người lái trong các cuộc xung đột hiện đại.

Động thái này sẽ cho phép tích hợp nhanh chóng các UAV trinh sát và tấn công tiên tiến nhất vào một hệ thống chỉ huy và kiểm soát hải quân thống nhất, từ đó tăng đáng kể hiệu quả của các nhiệm vụ chiến đấu ở các khu vực biển xa xôi.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?