"Mái ấm công đoàn" đến với nhà giáo dịp Tết đến xuân về

GD&TĐ - Ngay trước thềm năm mới 2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Hà Danh Đạt - GV Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Quốc Oai.

CĐGD Hà Nội trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho thầy Hà Danh Đạt.
CĐGD Hà Nội trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho thầy Hà Danh Đạt.

Thầy Hà Danh Đạt - GV dạy môn thể dục, công tác gần 20 năm tại Trường THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân thầy bị dị tật ở chân, đi lại khó khăn, nhà có bố mẹ già thường xuyên ốm đau phải đi viện, vợ sức khỏe yếu, hai con còn nhỏ. Gia đình sống trong ngôi nhà đã cũ, hỏng, xuống cấp, tường bong tróc.

Nắm bắt được những khó khăn, vất vả và nguyện vọng của thầy Đạt, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ 20.000.000 đồng và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 10.000.000 đồng để giúp cho đoàn viên Hà Danh Đạt sửa chữa ngôi nhà ở khang trang hơn. Trong niềm xúc động, thầy Hà Danh Đạt chia sẻ, sự quan tâm của công đoàn đã tiếp thêm động lực giúp gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, yên tâm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trong ngôi nhà được sửa chữa khang trang, kiên cố hơn...

Bà Trần Thu Hà- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội cho biết: Để kịp thời phối hợp chăm lo đời sống cho CBGV-NV, con CBGV-NV, trong đó đặc biệt quan tâm tới GV có hoàn cảnh khó khăn, GV diện chính sách và HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Tân Sửu, CĐ sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: trợ cấp khó khăn; hỗ trợ tặng quà; thăm hỏi, gặp mặt động viên…

Công đoàn Giáo dục Hà Nội yêu cầu công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền đồng cấp: giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng và những khó khăn vướng mắc cho CBGV-NV trước khi đón Tết Nguyên đán…

Theo kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, CĐ các cấp cần ưu tiên giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ trong dịp Tết như trả lương, phụ cấp, thực hiện hỗ trợ Tết, thời gian nghỉ Tết... Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm mọi đoàn viên, NLĐ đều có Tết, các cấp CĐ ngành triển khai các hoạt động chăm lo Tết thiết thực, hiệu quả cho cán bộ, nhà giáo, NLĐ, nhất là các trường hợp khó khăn, bệnh hiểm nghèo như họp mặt, tặng quà Tết, tổ chức các sân chơi văn hóa nghệ thuật, thể thao, hỗ trợ đoàn viên ở lại đơn vị ăn Tết...

Riêng Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tập trung thực hiện chương trình Tết sum vầy nhằm mang Tết đến cho cán bộ, nhà giáo và học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.