Nhà phát minh ra vắc xin AstraZeneca cảnh báo đáng lo về đại dịch tiếp theo

GD&TĐ - Một trong những nhà phát minh ra vắc xin Oxford – AstraZeneca cảnh báo một đại dịch khác sẽ đe dọa tính mạng con người và có thể dễ dàng lây lan và gây tử vong hơn.

Giáo sư Sarah Gilbert, một trong những người sáng tạo ra vắc xin Oxford-AstraZeneca.
Giáo sư Sarah Gilbert, một trong những người sáng tạo ra vắc xin Oxford-AstraZeneca.

Giáo sư Dame Sarah Gilbert cho biết các tiến bộ khoa học đạt được trong việc nghiên cứu chống lại virus chết người “không được mất đi”.

“Đây sẽ không phải là lần cuối cùng một loại virus đe dọa cuộc sống và sinh kế của chúng ta” – Giáo sư Gilbert nói – “Sự thật là lần tiếp theo nó còn tồi tệ hơn. Nó có thể dễ lây lan hơn hoặc gây chết người nhiều hơn, hoặc cả 2”.

Giáo sư Gilbert cho biết chúng ta không thể để xảy ra một tình huống mà chúng ta đã trải qua và sau đó nhận thấy rằng những thiệt hại kinh tế to lớn mà chúng ta phải gánh chịu khiến chúng ta không còn kinh phí để chuẩn bị cho đại dịch.

Giáo sư Gilbert được coi là người đã cứu sống hàng triệu sinh mạng nhờ vai trò thiết kế ra vắc xin virus corona. Bà đã chế tạo và thử nghiệm vắc xin trong hơn 10 năm, chủ yếu sử dụng kháng nguyên từ sốt rét và cúm, đồng thời khởi xướng dự án vắc xin vào đầu năm 2020 khi Covid-19 lần đầu được xuất hiện ở Trung Quốc.

Loại vắc xin do nhóm của bà phát triển được sử dụng ở hơn 170 quốc gia trên thế giới.

Giáo sư Gilbert cho biết biến thể Omicron chứa các đột biến đã biết trước đó để tăng khả năng lây nhiễm. Tuy nhiên, nó thêm những thay đổi khiến vắc xin kém hiệu quả hơn.

Bà cho rằng cho tới khi có thể hiểu hơn về biến thể này, chúng ta nên thận trọng và thực hiện các bước nhằm làm chậm sự lây lan của nó. “Như chúng ta đã thấy trước đây, giảm khả năng bảo vệ chống lại lây nhiễm và bệnh nhẹ không có nghĩa là giảm sự bảo vệ đối với bệnh nặng và tử vong” – bà cho hay.

Theo National News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.