Nga có thể pha loãng vắc xin Sputnik V tới 10 lần để tiêm cho trẻ em

GD&TĐ - Theo Giám đốc Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya Alexander Gintsburg, vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi có thể được pha loãng gấp 10 lần so với vắc xin Sputnik V cho người lớn.

Vắc xin Sputnik
Vắc xin Sputnik

“Sputnik V có thể được pha loãng 5 hoặc 10 lần. Nhiều khả năng chúng tôi sẽ chọn nồng độ loãng hơn. Tôi vẫn chưa nghĩ ra tên, nó có thể là Sputnik-2M vì đã có Sputnik M trước đó…” – ông Gintsburg nói.

Trước đó hôm 29/11, ông Gintsburg cho biết các tài liệu nhằm xin phép thử nghiệm lâm sàng loại vắc xin này đã được đệ trình lên Bộ Y tế Nga.

Theo ông Gintsburg, quyết định cấp giấy phép thực hiện các thử nghiệm lâm sàng trung bình mất khoảng 1 tháng. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ nhận được câu trả lời sớm hơn” – ông cho hay.

Trước đó, hôm 28/11, Giáo sư Ancha Baranova của Trường Sinh học Hệ thống thuộc Đại học George Mason (Mỹ) cho biết vắc xin Covid-19 Sputnik V của Nga có thể bảo vệ tốt hơn một chút đối với biến thể Omicron so với các loại vắc xin khác.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.