Nhà báo điều tra nổi tiếng Mỹ nói về khả năng chiến thắng của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà báo điều tra nổi tiếng người Mỹ Seymour Hersh lập luận rằng Mỹ và đồng minh lẽ ra nên cố gắng đạt được thỏa thuận với Moscow.

Nhà báo điều tra nổi tiếng Mỹ nói về khả năng chiến thắng của Ukraine

Ông đưa ra lý do là việc họ tin Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột chống lại Nga là hành động "tự sát".

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube với hãng tin Consortium News hôm 17/2, ông Hersh cáo buộc chính quyền Biden đã mắc “rất nhiều sai lầm tồi tệ”.

“Việc tin Ukraine có thể thắng cuộc chiến (chống lại Nga) là hành động tự sát. Có quá nhiều tham nhũng. Đó là một quyết định rất, rất tồi. Lẽ ra chúng ta nên thúc đẩy hòa bình, lẽ ra chúng ta nên đạt được một thỏa thuận” - người từng đoạt giải báo chí Pulitzer nhấn mạnh.

Nhà báo Hersh nói thêm, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về cơ bản đã “thổi bay NATO ở châu Âu” bằng cách nói với các đồng minh rằng ông đang ủng hộ Ukraine với chính phủ có tham nhũng.

"Thật ngớ ngẩn khi không đảm bảo với chính phủ Nga ngay lập tức rằng chúng tôi không quan tâm đến việc đưa Ukraine trở thành thành viên NATO” - ông Hersh nói, đề cập đến những lo ngại từ lâu ở Moscow. “Dù sao thì NATO cũng không muốn Ukraine vì tham nhũng” – ông nói thêm.

Nhà báo Hersh gần đây đã xuất bản một báo cáo chấn động cáo buộc Mỹ phá hoại các đường ống Nord Stream vào năm ngoái. Ông trích dẫn một nguồn thông tin giải thích rằng chất nổ đã được các thợ lặn của Hải quân Mỹ đặt dưới đáy Biển Baltic dưới vỏ bọc là một cuộc tập trận của NATO vào tháng 6 năm 2022. Chúng đã được kích nổ vào cuối tháng 9, khiến các đường ống được xây dựng để vận chuyển Khí đốt của Nga đến châu Âu qua Đức không hoạt động.

Chính quyền Tổng thống Biden đã lên tiếng bác bỏ báo cáo của ông Hersh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price gọi báo cáo của ông là "hoàn toàn vô nghĩa".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.