Nguy cơ ung thư từ khói thuốc lá

Nhiều người đã biết qua việc khói thuốc lá gây ung thư nhưng ít ai biết rằng nguy cơ ung thư từ khói thuốc lá lại rất cao. Khói thuốc lá chứa hơn 60% chất gây ung thư (Carcinôgen), gây ra 15 loại ung thư. 

Khói thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà còn ảnh hưởng người xung quanh (ảnh minh họa)
Khói thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà còn ảnh hưởng người xung quanh (ảnh minh họa)

Không chỉ có nguy cơ ung thư ở phổi, miệng, họng, thanh quản mà khói thuốc lá còn làm tăng nguy cơ ung thư ở dạ dày, tuyến tụy, bọng đái, ruột, thực quản, vú và cổ tử cung. Cứ 3 người bị ung thư thì có 1 người bị do khói thuốc lá.

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Anh Quốc đã thực hiện một nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa ung thư và khói thuốc lá. Nghiên cứu cho thấy, hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ung thư hàng đầu trên thế giới. Tại nước Anh, cứ 5 trường hợp ung thư thì có một trường hợp có nguyên nhân từ khói thuốc lá.

Sâu xa hơn, thuốc lá là nguyên nhân tử vong của hơn 100 triệu người trên thế giới ở thế kỷ 20. Tổ chức Y tế thế giới ước tính, nếu cứ tiếp diễn tình trạng như vậy, có thể sẽ có hàng tỷ người chết vì khói thuốc lá ở thể kỷ 21.
Đặc biệt, khói thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. Thông thường, cứ 5 trường hợp ung thư phổi thì có 4 trường hợp do khói thuốc lá. Còn theo Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu Ung Thư (IARC) thì ung thư phổi là loại thường gặp nhất, chiếm 12,7% tổng số ca mới trên toàn cầu. Tỉ lệ chết cũng chiếm vị trí hàng đầu, chiếm 18,2% tổng số.
Trong khói thuốc (thuốc lá hay thuốc lào) có khoảng 4.000 chất hóa học, trong đó có 40 chất được xếp vào loại gây ung thư gồm những chất như nicotin, oxidcarbon, hắc ín, benzene, formaldehyde, ammonia, aceton, arsenic, hydrogen cyanide… ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mạch máu và nội tiết làm giảm trí nhớ, gây ra các bệnh lý về tim mạch, và các bệnh ung thư.
Cách chính mà khói thuốc lá gây ung thư là gây tổn thương cấu trúc DNA, bao gồm những gen quan trọng để bảo vệ chúng ta chống lại bệnh ung thư. Các hóa chất có trong thuốc lá đã được chứng minh gây ra thiệt hại DNA, bao gồm benzene, polonium-210, benzo (a) pyrene và nitrosamines.
Mỗi điếu thuốc có thể gây tổn hại DNA trong nhiều tế bào phổi, nhưng nó là sự tích tụ của các thiệt hại trong các tế bào tương tự mà có thể dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ mỗi 15 điếu thuốc hút có một sự thay đổi DNA mà có thể gây ra một tế bào ung thư. Đây là lý do tại sao nói: Cần bỏ hút thuốc lá càng sớm càng tốt.
Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.