Người nêu sáng kiến NATO châu Á sẽ làm gì cho Nhật Bản?

GD&TĐ - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba là người đã đề xuất sáng kiến NATO châu Á mong muốn chống lại các mối đe dọa từ xung quanh.

Người nêu sáng kiến NATO châu Á trở thành Thủ tướng Nhật Bản.
Người nêu sáng kiến NATO châu Á trở thành Thủ tướng Nhật Bản.

Ông Shigeru Ishiba, cựu Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản đã được bầu làm người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản và sẽ trở thành thủ tướng mới của nước này.

Chính trị gia 67 tuổi, từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng nông nghiệp vào những năm 2000 là một trong những người đề xuất ý tưởng "NATO châu Á".

Theo RT, ông Shigeru Ishiba là người đã kêu gọi Nhật Bản - một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực - cần phải đi đầu trong việc thành lập một phiên bản NATO của châu Á. Một liên minh như vậy sẽ phù hợp để chống lại các mối đe dọa tiềm tàng.

Trong tài liệu giới thiệu chính sách gửi đến Viện nghiên cứu Hudson (Mỹ) hồi tuần trước, ông Ishiba nêu rõ: "Sự thiếu vắng một tổ chức tự vệ tập thể như NATO tại châu Á đồng nghĩa với việc các quốc gia không có nghĩa vụ phòng thủ chung, điều này làm gia tăng khả năng chiến tranh ở khu vực".

Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Kritenbrink, phản bác ngay lập tức.

Mặc dù vậy, trong buổi họp báo vào ngày 27/9 sau khi giành chiến thắng, ông Ishiba vẫn kiên quyết nhắc lại đề xuất này. Ông nhấn mạnh rằng "sự suy giảm tương đối sức mạnh của Mỹ" đang khiến việc hình thành một tổ chức hiệp ước ở châu Á trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Theo tài liệu, mô hình NATO châu Á mà ông Ishiba đề xuất sẽ bao gồm một loạt các hiệp ước an ninh và ngoại giao hiện tại, như "Bộ tứ kim cương" (Quad - Nhật Bản, Mỹ, Úc, Ấn Độ), thỏa thuận AUKUS (Úc, Mỹ, Anh), cùng với sự hợp tác an ninh ngày càng chặt chẽ giữa Tokyo và Seoul.

Ông Ishiba hy vọng rằng liên minh an ninh mới này có thể chia sẻ kho vũ khí hạt nhân với Washington, nhằm tăng cường khả năng răn đe đối với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở châu Á.

Tân Thủ tướng Nhật Bản được mô tả là "người tiến bộ" và "khác biệt". Ông lựa chọn hành động như "sói đơn độc" trên chính trường khi không sợ đối đầu với chính đảng của mình. Điều này khiến ông Ishiba có cả những người yêu thích và cả kẻ thù ở cấp cao.

Sau cuộc bầu cử, ông Ishiba đã hứa rằng đảng của ông sẽ "tái sinh và giành lại lòng tin của người dân". Ông cam kết sẽ giải quyết tình trạng lạm phát cao và đạt được tăng trưởng tiền lương thực tế.

"Tôi sẽ tin tưởng vào người dân, nói lên sự thật bằng sự can đảm và thành thật... Tôi sẽ làm hết sức mình để biến đất nước này thành một nơi an toàn, nơi mọi người có thể sống với nụ cười một lần nữa"- ông phát biểu sau cuộc bỏ phiếu.

Ông Ishiba đã vượt qua ứng cử viên dân tộc chủ nghĩa cứng rắn Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử vòng 2. Cuộc bầu lãnh đạo LDP năm nay được coi là một trong những cuộc tranh cử khốc liệt nhất trong nhiều thập kỷ, với kỷ lục 9 ứng cử viên tham gia.

Chiều 27/9, tin tức bầu cử lan ra đã khiến giá trị đồng yen tăng vọt, khoảng 143,10 đổi 1 USD, tăng từ mức khoảng 146,20/USD trước đó.

Dự kiến Quốc hội Nhật Bản sẽ họp bất thường vào ngày 1/10 tới đây để bầu tân chủ tịch LDP làm thủ tướng mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ