Sân chơi ý nghĩa
Với hiểu biết về kiến thức phòng, chống ma tuý cùng kỹ năng biểu diễn, thuyết trình, 5 đội thi đến từ các trường THPT: THPT Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên), THPT A Nguyễn Huệ (tỉnh Ninh Bình), THPT Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), THPT Nam Sách 2 (TP Hải Phòng) và THPT thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) đã lan toả mạnh mẽ thông điệp “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma tuý khỏi học đường”.
Đây là cuộc thi do Bộ Công an phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức. Năm 2025 là năm thứ 2 cuộc thi được tổ chức trên quy mô rộng khắp miền Bắc, miền Nam. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cung cấp kiến thức về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản về phòng chống ma tuý tới học sinh các trường trung học phổ thông . Từ đó giúp các em nhận ra hiểm họa của ma túy đối với đời sống xã hội, nhận diện các loại ma túy và xây dựng kỹ năng phòng, chống ma tuý, tránh xa các tệ nạn xã hội về ma túy; góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có học sinh vi phạm pháp luật liên quan đến ma tuý.
Chung kết cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” năm 2025 khu vực miền Bắc được tổ chức tại TP Hải Phòng diễn ra ngày 14/12. Tại đây, 5 đội thi thể hiện tài năng, hiểu biết qua 4 phần: Chào hỏi, Hiểu biết, Hùng biện và Tài năng. Qua các phần thi, với cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, ấn tượng, các đội lồng ghép thông điệp, lan toả kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của ma tuý đối với giới trẻ.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an), hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp, tinh vi và khó lường, với nhiều hình thức xâm nhập, dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ, đặc biệt là học sinh, thông qua các loại ma túy tổng hợp trá hình như “thuốc lá điện tử”, “tem giấy”, “nước vui”, “bánh kẹo chứa chất ma túy”…
Trước thực trạng đó, tuổi trẻ học đường cần trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình, biết nói không với ma túy và trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm, đồng hành cùng ngành giáo dục và đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và toàn xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy.
Vì vậy, cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” là một sân chơi ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống ma túy. Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh trung học phổ thông; Tạo môi trường để các em thể hiện hiểu biết, sáng kiến, và những thông điệp truyền thông tích cực về tác hại của ma túy cũng như cách phòng tránh; Góp phần xây dựng “Trường học an toàn, không có ma túy”, hướng tới một thế hệ trẻ khỏe mạnh, bản lĩnh, sống đẹp và có ích cho xã hội.
Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tích cực
Em Trần Thế Phương, học sinh lớp 11G, Trường THPT Nam Sách 2, TP Hải Phòng là một thành viên tích cực trong đội thi của trường. Phương cho hay, em tham gia cuộc thi không phải để thể hiện tài năng, cá tính mà để cùng các bạn giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật về ma tuý. Đặc biệt, qua những gì em tìm hiểu về “cái chết trắng” em muốn tuyên truyền cho các bạn biết về tác hại, hậu quả khôn lường của nó để cùng nhau tránh xa.
Em Đoàn Văn Hoàn, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến cuộc thi với thông điệp “Không thử ma tuý dù chỉ một lần”. Hoàn chia sẻ, từ kiến thức pháp luật đến kỹ năng mềm xử lý tình huống liên quan đến phòng, chống ma tuý chúng em đều được học tập và rèn luyện ở trường. Đặc biệt, khi tham gia đội thi, chúng em tìm hiểu nhiều hơn về ma tuý trên các kênh thông tin, đến trại cai nghiện chứng kiến để thêm trải nghiệm và có thể làm tốt vai trò tuyên truyền viên của mình. Cuộc thi khép lại sẽ mở ra cho chúng em những hành trình mới để làm tốt vai trò xung kích đi đầu trong phong trào phòng chống ma tuý tại trường học và địa phương.
Thầy Nguyễn Tuấn Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Sách 2, TP Hải Phòng nhận định, công tác phòng, chống ma tuý được nhà trường đặc biệt coi trọng. Từ các khẩu hiệu, pano, áp phích đến những giờ tuyên truyền, nói chuyện của cán bộ công an, thầy cô giáo đã trang bị cho các em học sinh kiến thức, kỹ năng đẩy lùi ma tuý khỏi trường học. Cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma tuý” càng thêm ý nghĩa khi các em học sinh chính là tuyên truyền viên tích cực trong nhà trường, cộng đồng để phổ biến kiến thức pháp luật, giúp các bạn xung quanh, người thân nhận diện, hiểu biết được tác hại, hậu quả của ma tuý mà tránh xa.
Ông Uông Minh Long, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng chia sẻ, Hải Phòng là địa phương đầu tiên của cả nước tiên phong xây dựng mô hình thành phố không ma túy. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của thành phố, đồng thời đặt lên vai ngành Giáo dục, ngành Công an trách nhiệm và kỳ vọng lớn lao. Vì vậy, muốn xây dựng một thành phố không ma túy, trước hết phải xây dựng những ngôi trường an toàn. Muốn bảo vệ xã hội một cách bền vững, phải bảo vệ học sinh từ sớm, từ xa, từ gốc.
Sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh trong cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” gửi đến một thông điệp rất rõ ràng: “Tuổi trẻ hôm nay không thờ ơ trước hiểm họa ma túy mà sẵn sàng hành động để bảo vệ tương lai của chính mình”. Từ cuộc thi này, mỗi học sinh sẽ trở thành một đại sứ học đường trong phong trào nói không với ma túy. Khi các em hiểu đúng, dám nói không với ma túy và chủ động bảo vệ bạn bè xung quanh, thì mỗi ngôi trường sẽ trở thành một vùng xanh an toàn, mỗi địa phương sẽ thêm một lớp lá chắn vững chắc. Tuổi trẻ các em đủ trí tuệ để lựa chọn, đủ bản lĩnh để từ chối và đủ khát vọng để sống một cuộc đời có giá trị.
Ông Trần Văn Đạt, Phó vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT cho biết: Cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” là sân chơi ý nghĩa cho các em học sinh. Qua 2 năm tổ chức, cuộc thi thu hút được đông đảo học sinh các trường, đặc biệt phụ huynh hưởng ứng tích cực. Qua cuộc thi các em học sinh được tìm hiểu về thực trạng nghiện ma tuý, các thủ đoạn của tội phạm ma tuý, từ đó có kỹ năng xử lý, tránh xa tệ nạn này. Phía Bộ GD&ĐT rất ủng hộ cuộc thi này và đề nghị các trường ưu tiên, tạo điều kiện cho các em học sinh, các thầy cô tham gia một cách hiệu quả.