Người Hiệu trưởng vùng cao giữ trọn trái tim vì sự nghiệp trồng người

GD&TĐ - Ông Lò Đức Tháo là một hiệu trưởng trách nhiệm, nhiệt huyết, giữ trọn trái tim tất cả vì sự nghiệp giảng dạy được đồng nghiệp và học sinh quý mến.

Với lòng yêu nghề, mến trẻ, ông Lò Đức Tháo luôn được học sinh và đồng nghiệp quý mến.
Với lòng yêu nghề, mến trẻ, ông Lò Đức Tháo luôn được học sinh và đồng nghiệp quý mến.

38 năm gắn bó với nghề giảng dạy

Năng động, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, được đồng nghiệp và phụ huynh tin yêu, đó là những nhận xét của mọi người khi nói về ông Lò Đức Tháo, Hiệu trưởng trường Tiểu học – THCS Chiềng Mai (xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La). Qua 38 năm gắn bó với nghề giáo viên, ông Tháo, người dân tộc Thái, (SN: 1965) luôn được đồng nghiệp, học sinh quý mến, nể phục và tự hào. Bởi, ông không chỉ là một giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh mà còn là một người quản lý gương mẫu, năng nổ, nhiệt huyết, luôn đồng hành, “truyền lửa” cho đồng nghiệp và học sinh.

Là người con sinh ra và lớn lên trên quê hương mình công tác, ông Tháo đã nắm rõ hoàn cảnh của đa số học sinh trên địa bàn xã Chiềng Mai. Các em phần lớn là người dân tộc Thái, cuộc sống ở đây còn nhiều vất vả, thấu hiểu điều này nên sau khi được chuyển về ngôi trường Tiểu học – THCS Chiềng Mai hiện nay làm hiệu trưởng, ngay trong năm học 2018 – 2019, cô Vân đã phát động học sinh các lớp phong trào “Nuôi heo đất” để giúp bạn đến trường.

Ông Tháo chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý tại trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc (Sơn La) năm 1987, tôi may mắn được phân công vào giảng dạy tại trường Phổ thông cơ sở Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn (cũ). Sau đó, đến năm 1989 tôi chuyển về giảng dạy tại trường Phổ thông cơ sở Chiềng Mai”.

z7140260766777-969ebaad794cc6dad3d3b4aaafbb2c98.jpg
Trường Tiểu học – THCS Chiềng Mai đã đạt chuẩn mức độ 1.

Theo lời ông Tháo, cuộc đời của ông luôn gắn liền với sự nghiệp giảng dạy, nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm trong công việc, đến năm 1993, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trường THCS Chiềng Mai. Sau 6 năm công tác, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường này. Tới năm 2013, ông được điều động về làm Hiệu trưởng trường THCS Chiềng Kheo, sau 5 năm công tác tại trường đó, ông lại phân công quay về trường Tiểu học - THCS Chiềng Mai làm Hiệu trưởng từ đó cho tới nay.

Gắn bó nhiều năm với trường Tiểu học – THCS Chiềng Mai, ông Lò Đức Tháo luôn trăn trở tìm nhiều cách làm, để từng bước tạo ra sự đổi mới cho môi trường giáo dục vùng cao nơi đây. Với trách nhiệm là Hiệu trưởng nhà trường, trong từng năm học, ông Tháo cùng Ban Giám hiệu nhà trường đều xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trường học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ông Lò Đức Tháo cho biết: “Tôi nhận thấy hiện nay công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đang được các nước trong khu vực và trên thế giới chú trọng, áp dụng vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội. Vì vậy, môi trường dạy học cũng không nằm ngoài guồng quay phát triển đó, việc quản lý, giảng dạy, đào tạo và học tập dựa trên sự hỗ trợ của các phần mềm ứng dụng, website, hạ tầng công nghệ cũng cần phải chú trọng áp dụng".

Giữ trọn trái tim tất cả vì sự nghiệp giảng dạy

Năm học 2025 – 2026, trường Tiểu học – THCS Chiềng Mai có 28 lớp học, đồng thời có đủ phòng chức năng và phòng học bộ môn theo quy định. Nhà trường đã vận động phụ huynh mua ti vi phục vụ cho giảng dạy, hiện có 27/28 lớp có ti vi. Với tâm niệm dạy học không chỉ dạy chữ, mà còn hướng cho học sinh ứng dụng vào cuộc sống, vì vậy nhà trường luôn đi tiên phong trong việc thay đổi phương pháp dạy học, sao cho phù hợp với chính học sinh của trường mình đang quản lý. Nhà trường luôn khuyến khích đồng nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao kiến thức cho học sinh.

Theo ông Tháo, việc ứng dụng AI vào dạy - học sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, tạo ra môi trường giáo dục mang tính tương tác cao chứ không chỉ đơn thuần là thầy giảng, trò nghe, thầy đọc, trò ghi chép như trước đây. Với thời đại công nghệ số như hiện nay, học sinh được khuyến khích, tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá trình tự học.

z7140260751588-d53d03033a656e160a0166c6ddecdefc.jpg
Cơ sở vật chất trường Tiểu học – THCS Chiềng Mai được xây dựng khang trang.

Thời gian qua, nhà trường luôn sử dụng và bảo quản tốt các máy tính tại phòng Tin học, để đáp ứng chương trình Chuyển đổi số. Đến nay, các phòng học, phòng chức năng của nhà trường cơ bản đáp ứng phục vụ giảng dạy, làm việc, học tập, tập huấn, họp trực tuyến cho giáo viên, học sinh.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường trường Tiểu học – THCS xã Chiềng Mai đã thuần thục về thiết kế, thực hiện bài giảng trên Powerpoint, Adobe Presenter, iSpring. 100% giáo viên chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết dạy, khai thác hiệu quả các thiết bị dạy học hiện đại, để học sinh dễ tiếp cận và tiếp thu kiến thức.

Trên cương vị là Hiệu trưởng, mang trên vai nhiều trọng trách, ông Tháo vẫn luôn học tập, rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. Ông không ngừng sáng tạo, có nhiều biện pháp đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý, phương pháp giáo dục: Tăng cường các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề; hoạt động giao lưu sinh hoạt chuyên môn; hoạt động Stem; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh,… góp phần đổi mới chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung.

z7148909968145-60585d5ee9a28bacb12012f7d52733f5.jpg
Ông Tháo luôn khuyến khích cán bộ, giáo viên nhà trường ứng dụng AI vào giảng dạy.

Với những đóng góp của mình, ông Tháo đã nhận được Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La tặng các năm: 2002, 2005; Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh năm 2013; cùng Giấy khen của Sở GD&ĐT… vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp, cống hiến của ông cho ngôi trường Tiểu học – THCS xã Chiềng Mai.

Trải qua 38 năm gắn bó với nghề “trồng người”, ông Lò Đức Tháo vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết, với trái tim tất cả vì sự nghiệp giảng dạy.

Sau nhiều năm giữ cương vị Hiệu trường, ông Tháo đã đưa trường Tiểu học – THCS Chiềng Mai trở thành một điểm sáng trong “dạy học gắn với văn hóa địa phương”, xây dựng “trường học hạnh phúc”… Với những đức tính chịu khó, ham học hỏi, khiêm nhường,... ông Tháo đã làm thay đổi về chất lượng dạy và học, đưa vị thế của nhà trường đi lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Agribank đồng hành cùng 'Công ước Hà Nội'- Kiến tạo không gian số an toàn, phát triển bền vững

Agribank đồng hành cùng 'Công ước Hà Nội'- Kiến tạo không gian số an toàn, phát triển bền vững

GD&TĐ - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với tư cách Nhà Tài trợ Vàng vinh dự đồng hành cùng Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là “Công ước Hà Nội”) diễn ra trong hai ngày 25-26/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. Đây là bước phát triển quan trọng trong hợp tác quốc tế nhằm tăng cường an ninh mạng và tạo dựng môi trường số tin cậy, minh bạch.