Ngày 22/9, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025–2030.
Đại hội sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, gồm phiên trù bị chiều 27/9 và các phiên chính thức trong 2 ngày 28–29/9.
Tham dự Đại hội có 400 đại biểu, trong đó 41 đại biểu đương nhiên, 358 đại biểu bầu và chỉ định, cùng 3 đại biểu đại diện khối doanh nghiệp.
Chủ đề Đại hội nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 đưa Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh xác định 3 khâu đột phá, trong đó giáo dục, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài được đặt lên hàng đầu.
Đây được xem là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển cho các lĩnh vực khác như hạ tầng giao thông, nông nghiệp, du lịch, công nghiệp và kinh tế số.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Sơn La vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận: GRDP bình quân tăng 5,12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 61,8 triệu đồng/năm; 18/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV đạt và vượt mục tiêu đề ra.
Đây là nền tảng để tỉnh tiếp tục đặt trọng tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình đổi mới.

Phát biểu tại họp báo, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVI là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm phát huy tiềm năng, lợi thế, trong đó giáo dục - đào tạo và phát triển nhân lực là động lực then chốt để xây dựng tỉnh phát triển xanh, nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.