Người Đức từ nay có thể thay đổi giới tính hàng năm

GD&TĐ - Một dự luật được Quốc hội Đức thông qua cho phép cha mẹ đăng ký cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên thành giới tính khác.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Công dân Đức có thể thay đổi giới tính của mình trên các văn bản pháp luật mà không cần phẫu thuật hoặc điều trị bằng hormone, theo một dự luật mới được Hạ viện thông qua.

Nó quy định rằng chỉ cần yêu cầu bằng miệng là đủ, loại bỏ nhu cầu đánh giá của chuyên gia, điều mà trước đây là bắt buộc. Luật có hiệu lực vào tháng 11.

Đạo luật về “quyền tự quyết” về giới tính trên được 374 nghị sĩ ủng hộ, chủ yếu đến từ liên minh cầm quyền, cùng với 251 nhà lập pháp khác phản đối và 11 người còn lại bỏ phiếu trắng.

Các quy định hiện hành có từ năm 1981, quy định rằng các cá nhân muốn thay đổi giới tính của mình trước tiên phải trải qua 2 lần đánh giá tâm lý. Quyết định cuối cùng thuộc về tòa án quận.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz lập luận rằng các thủ tục hiện tại đang làm mất phẩm giá đối với những người chuyển giới vì họ phải chia sẻ những thông tin chi tiết riêng tư với các quan chức.

Theo luật mới, cha mẹ sẽ được phép đưa ra yêu cầu thay đổi giới tính của trẻ từ 5 tuổi nếu có sự đồng ý của trẻ có mặt. Trẻ vị thành niên trên 14 tuổi có thể tự mình thay đổi tên và giới tính miễn là có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.

Các cá nhân sẽ được phép thực hiện thay đổi mỗi năm một lần.

Người Đức cũng sẽ có quyền thay thế các từ “mẹ” và “cha” trong sổ đăng ký gia đình bằng thuật ngữ trung lập “cha mẹ”.

Theo luật mới thông qua, bất kỳ ai cố gắng tiết lộ danh tính giới tính trong quá khứ của một cá nhân đều có thể bị phạt tới 10.000 euro (10.630 USD).

Trước khi được thông qua, dự luật đã phải đối mặt với cuộc tranh luận sôi nổi tại Quốc hội hôm 12/4. Ủy viên chính phủ về các vấn đề LGBTQ +, Sven Lehmann, ca ngợi nó là lịch sử và chấm dứt “sự lạm dụng nhân quyền”.

Tuy nhiên, các đảng đối lập phần lớn không bị thuyết phục, trong đó Mareike Wulf, một nhà lập pháp từ Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU).

Ông mô tả đạo luật này là “vô trách nhiệm” và “có tính bùng nổ về mặt xã hội”. Ông cũng lập luận rằng tội phạm có thể sử dụng các quy định mới để che giấu danh tính của chúng.

Nghị sĩ Sahra Wagenknecht, cựu lãnh đạo đảng Cánh tả, cảnh báo việc nam giới giờ đây được phép tự nhận mình là nữ, “quyền bảo vệ phụ nữ và nơi trú ẩn bảo vệ phụ nữ đã trở thành quá khứ”.

Một đại diện của đảng cực hữu Sự thay thế cho nước Đức (AfD) cho biết dự luật này gây ra mối đe dọa cho giới trẻ, cho nó là “sự cường điệu hóa”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.