Người đẹp truyền thông Cindy Hạnh Chu và những công việc tay trái thú vị

GD&TĐ - “Thành công không phải là đích đến mà là hành trình đã đi qua”, CEO Cindy Hạnh Chu ví cuộc đời mình như một vườn hoa đủ sắc màu hay một chú tắc kè hoa, khó đoán định trên những hành trình của mình.

Cindy Hạnh Chu với hoạt động thiện nguyện
Cindy Hạnh Chu với hoạt động thiện nguyện

Người phụ nữ đa tài

Cindy Hạnh Chu là một trong những “chuyên gia” trong lĩnh vực truyền thông cho doanh nghiệp trước khi được mọi người biết đến với những công việc trong lĩnh vực thời trang.

Thật bất ngờ, khi được biết chị lại là người được đào tạo chuyên ngành dược tại Quân y và có rất nhiều năm theo lĩnh vực này trước khi chuyển sang làm truyền thông và sản xuất.

Cindy Hạnh Chu là một cái tên có nhiều uy tín trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu. Hiện nay, Cindy Hạnh Chu đang đảm nhận chức vụ CEO tại MC Media –  chuyên cung cấp các giải pháp truyền thông, sản xuất truyền hình có uy tín.

Tinh thần ham học hỏi, được trải nghiệm thực tế ở nhiều môi trường khác nhau, vì vậy, Cindy Hạnh Chu luôn có rất nhiều ý tưởng độc đáo, khác lạ, biến hóa đa dạng, phù hợp với mỗi một doanh nghiệp khác nhau. MC media đồng hành với nhiều nhãn hiệu có tiếng như PNJ, Bcare, Rocmen…

CEO Cindy Hạnh Chu.

CEO Cindy Hạnh Chu.

Với sự nhạy cảm, cùng đam mê cháy bỏng về cái đẹp, vì vậy, ngoài làm truyền thông, Cindy Hạnh Chu còn cống hiến rất nhiều cho lĩnh vực thời trang tại miền Bắc. Chị đã từng làm Trưởng BTC của một số chương trình thời trang chất lượng như: The Best Style Awards, Fashion Runway Spring and Summer 2021, và được mời làm BGK của nhiều chương trình Show…

Ngoài ra, chị còn phụ trách phát triển trang thông tin điện tử Saovietonline.vn được nhiều độc giả mến mộ.

Tuy xuất phát điểm là một nữ quân y trong ngành dược, nhưng chị lại lựa chọn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, bất ngờ là tất cả các chương trình do chị sản xuất đều thành công rực rỡ và gây được tiếng vang lớn, làm hài lòng cả những chuyên gia thời trang và khán giả yêu mến cái đẹp.

Với uy tín của mình, Cindy Hạnh Chu còn nhận nhiều lời mời hợp tác đến từ các Trung tâm đào tạo nghệ thuật như: Hanoieventmore, một Trung tâm đào tạo nghệ thuật balle do NSUT Đàm Hoàng Giang phụ trách. Do đó, tất cả các mẫu nhí được đào tạo ở đây đều có sự chuyên nghiệp và phù hợp với xu thế mới của nền thời trang quốc tế, từ đó có nhiều cơ hội hơn trong các bước đường tiếp theo của sự nghiệp.

Cindy Hạnh Chu chia sẻ: “Có lẽ trời sinh bản tính tôi chăm chỉ và luôn muốn tự thử thách mình. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực và sáng tạo hết sức trong công việc. Đối với tôi, việc càng khó tôi lại càng muốn làm. Cứ cố gắng hết mình như vậy, nên dù kết quả công việc có thành công hay thất bại, tôi cũng đã cảm thấy bản thân mình thành công. Thành công ở đây là vì tôi tốt hơn chính mình của ngày hôm qua, là vì tôi hết nỗ lực hết mình nên không còn gì để tiếc nuối".

Người đẹp nhân ái

Là một phụ nữ quyết đoán, độc lập trong công việc như vậy, nhưng Cindy Hạnh Chu lại là một người phụ nữ giàu lòng nhân ái.

Bên cạnh những thành công trong công việc, chị cũng có có những chương trình kết hợp làm thiện nguyện. Gần đây, MC Media do chị đang điều hành đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội để thực hiện những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa.

Cindy Hạnh Chu đã cùng lan tỏa để kêu gọi trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu đến vùng dịch như gạo, mắm muối, rau, trứng, vitamin… Người được trao tặng là những cá nhân sống tại khu vực phong tỏa nên không ra ngoài sắm sửa đồ được, những người dân thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch, những người lang thang mưu sinh không ổn định.

Ngoài ra, chị còn chia sẻ việc chị đã đăng ký hiến mô, tạng thành công tại Trung tâm Điều phối Quốc gia và ghép bộ phận cơ thể người. Đối với người châu Á, quyết định này của chị quả thực không phải là một quyết định dễ chấp nhận vì nó phạm vào tư tưởng “sống phải toàn mạng, chết phải toàn thây” hàng ngàn đời nay. Tuy nhiên, chị lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại.

“Tôi đã đi đăng ký hiến mô, tạng từ lâu rồi. Đời người chỉ có một lần để sống, hãy sống sao để mình không hối hận là được. Tôi thấy việc làm này rất có ích, có ý nghĩa, có trách nhiệm, nên tôi cũng muốn làm điều có ích cho cuộc đời chẳng dài của mình. Lúc đầu, gia đình tôi hơi sốc và không khuyến khích tôi đi đăng ký. Nhưng sau khi cả nhà ngồi lại tâm sự và chia sẻ, tôi rất vui vì đã được toàn bộ thành viên trong gia đình ủng hộ” – Cindy Hạnh Chu chia sẻ về quyết định táo bạo này.

Người đẹp truyền thông Cindy Hạnh Chu và những công việc tay trái thú vị ảnh 2

“Một cuộc đời ra đi, nhiều cuộc đời ở lại” - Tâm niệm câu nói này, Cindy Hạnh Chu còn vận động nhiều người thân, bạn bè, đối tác cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp này với mình. Nhưng chị chia sẻ, chị chỉ vận động mọi người chứ không thực hiện chiến dịch nào cả. Nghĩa cử này tuy ý nghĩa nhưng đúng là nhạy cảm với văn hóa Á Đông.

Chị nói: “Mọi người chỉ nên làm thiện nguyện khi bản thân mình thực sự hiểu ý nghĩa của việc đó và mong muốn không thôi, chứ không nên vì thấy người khác làm mà mình cũng làm theo". 

Người đẹp truyền thông Cindy Hạnh Chu và những công việc tay trái thú vị ảnh 3

Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam, Cindy Hạnh Chu tâm sự: Sắp tới chị và ekip có tài trợ truyền thông “Kỹ năng nghề quốc gia” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Thông qua cuộc thi này, chị mong muốn những nhân tài trong ngành làm đẹp của nước nhà sẽ có cơ hội được tỏa sáng, đồng thời những bạn trẻ sẽ có cơ hội phát triển bản thân và xây dựng được một sự nghiệp vững chắc.

Bên cạnh đó, chị cũng sẽ tiếp tục đồng hành với Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội để hỗ trợ những mảnh đời khó khăn.

Một số hình ảnh về phong cách thời trang của Cindy Hanh Chu:

Người đẹp truyền thông Cindy Hạnh Chu và những công việc tay trái thú vị ảnh 4
Người đẹp truyền thông Cindy Hạnh Chu và những công việc tay trái thú vị ảnh 5
Người đẹp truyền thông Cindy Hạnh Chu và những công việc tay trái thú vị ảnh 6

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.