Người 'dẫn đường' ở Huổi Chạ 2

GD&TĐ - Gần 20 năm làm Trưởng bản Huổi Chạ 2, ông Sùng Vảng Say lặng lẽ lan tỏa pháp luật và tinh thần đổi mới trong cộng đồng người Mông.

Ông Sùng Vảng Say (bên trái) là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình.
Ông Sùng Vảng Say (bên trái) là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình.

Uy tín được gây dựng từ việc làm cụ thể

Ở bản Huổi Chạ 2, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên nhắc đến ông Sùng Vảng Say, bà con người Mông đều dành sự tin cậy đặc biệt. Gần 60 tuổi đời, hơn 20 năm gắn bó với cương vị Trưởng bản, ông Say được xem là “điểm tựa” của cộng đồng, là người nói để dân nghe, vận động để dân tin và làm theo.

Uy tín của ông không đến từ chức danh, mà được bồi đắp qua từng việc làm cụ thể. Từ hòa giải mâu thuẫn trong bản, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đến giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, ông luôn là người đi đầu, gương mẫu. Với bà con Huổi Chạ 2, sự hiện diện của ông Say mang lại cảm giác yên tâm, bởi ở đó có tiếng nói trách nhiệm, công bằng và thấu tình đạt lý.

Mỗi tuần một lần, ông Sùng Vảng Say cùng cán bộ xã, các đoàn thể lại đến từng hộ gia đình trong bản để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Không dùng những khái niệm khô cứng, ông chọn cách nói gần gũi, dễ hiểu, gắn quy định pháp luật với chính những vấn đề người dân đang đối mặt trong đời sống hằng ngày.

Với vai trò Phó điểm nhóm tôn giáo ở bản, ông đặc biệt chú trọng vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, sống “tốt đời, đẹp đạo”, phân biệt rạch ròi giữa việc đạo và việc đời. Ông kiên trì giải thích để người dân hiểu rằng tuân thủ pháp luật không làm mất đi bản sắc văn hóa hay niềm tin tôn giáo, mà chính là con đường giữ gìn cuộc sống bình yên, ổn định lâu dài cho gia đình và cộng đồng.

Chính sự bền bỉ ấy đã góp phần ngăn chặn hiệu quả các loại tà đạo, đạo lạ xâm nhập, giữ vững ổn định địa bàn, điều đặc biệt quan trọng ở một xã vùng cao, biên giới như Mường Nhé.

say-mn.jpg
Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, ông Sùng Vảng Say (thứ 2 bên phải) còn thuyết phục bà con bằng những việc làm thực tế.

Đi đầu phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa

Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, ông Sùng Vảng Say còn thuyết phục bà con bằng chính kết quả từ mô hình kinh tế của gia đình mình. Ông là người đầu tiên trong bản mạnh dạn thực hiện chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung, đầu tư mở rộng chuồng trại, áp dụng cách làm mới để nâng cao hiệu quả.

Thành công từ mô hình chăn nuôi đã tạo niềm tin để người dân Huổi Chạ 2 học theo. Năm 2024, sau chuyến tham quan mô hình trồng quế tại Yên Bái, ông Say tiếp tục tiên phong đưa cây quế về trồng trên diện tích nương rẫy bạc màu của gia đình. Từ những hàng quế đầu tiên, nhiều hộ dân trong bản đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước hình thành hướng sản xuất phù hợp điều kiện tự nhiên địa phương.

Ở Huổi Chạ 2, sự thay đổi trong tư duy sản xuất không đến từ các khẩu hiệu, mà từ những mô hình cụ thể, dễ thấy, dễ làm theo, điều mà ông Sùng Vảng Say đã và đang kiên trì thực hiện.

Cầu nối giữa chủ trương và đời sống bản làng

Thực tiễn từ Huổi Chạ 2 cho thấy vai trò quan trọng của trưởng bản, người có uy tín trong việc đưa nghị quyết, chính sách vào cuộc sống. Đây cũng là nội dung được Đảng bộ xã Mường Nhé xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thông qua những người như ông Sùng Vảng Say, các chủ trương về phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao nhận thức pháp luật đã được “dịch” sang ngôn ngữ đời sống, trở nên gần gũi, dễ hiểu với đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, người dân không chỉ nghe, mà còn hiểu và chủ động thực hiện.

Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của ông Sùng Vảng Say đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến như ông không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là cách để lan tỏa những giá trị tích cực, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động nhân dân chung sức xây dựng bản làng đoàn kết, bình yên, phát triển bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Lã Bích Nga, giáo viên môn Ngưc văn Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội đang chuẩn bị cho tiết học "Tìm hiểu về nhà giàn DK1".

Khi DK1 'bước' vào lớp học ở Thủ đô

GD&TĐ - Một buổi sáng mùa đông, nhà giàn DK1 không hiện lên giữa sóng gió biển khơi, mà bước vào lớp học trong giờ Ngữ văn ở Trường Liên cấp Việt – Úc Hà Nội.

Ukraine thu hồi đầu đạn được cho là của tên lửa Kinzhal trong cuộc tấn công hồi năm 2024.

Kinzhal bị đánh chặn

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Iskander-M của Nga trong cuộc tấn công ngày 27 tháng 12.