Xem Nga dùng súng máy bắn hạ tên lửa được quảng bá rầm rộ của Ukraine

GD&TĐ - Một đơn vị phòng không cơ động nhỏ của Nga mới đây đã dùng súng máy bắn hạ một tên lửa mà Ukraine nói là vũ khí "thành công nhất" của họ.

Thống đốc vùng Kursk, ông Aleksander Khinshtein.
Thống đốc vùng Kursk, ông Aleksander Khinshtein.

Vụ đánh chặn xảy ra trong một cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Ukraine vào đêm 22/8.

Theo Thống đốc vùng Kursk Aleksander Khinshtein, lữ đoàn BARS-Kursk, chủ yếu gồm cư dân vùng biên giới, đã nhận được cảnh báo về một cuộc tấn công sắp tới.

Vài phút sau, một trong những đơn vị phòng không cơ động của họ đã phát hiện một quả tên lửa “khổng lồ”, đang di chuyển với tốc độ 500km/h, ở độ cao dưới 50m.

Các binh sĩ đã bắn trúng tên lửa, và cuối cùng rơi xuống khu vực rừng rậm.

Một video ghi lại cảnh đánh chặn do binh lính BARS-Kursk thực hiện, và được ông Khinshtein công bố cho thấy, đơn vị này phát hiện vật thể bay ở độ cao thấp và bắn vào nó.

Sau đó, quả tên lửa rơi xuống đất gây ra những tiếng nổ vang trời. Phần thứ hai của video cho thấy các binh lính đang kiểm tra mảnh vỡ tại hiện trường vụ rơi.

Quân đội Nga đã thu hồi được dữ liệu của tên lửa từ đống đổ nát, xác định đây là tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, có tầm bắn 3.000km và mang đầu đạn với sức công phá tương đương một tấn TNT.

Tên lửa này được Ukraine sử dụng để nhắm vào một "cơ sở chiến lược" ở vùng Tula thuộc miền Trung nước Nga.

“Các tình nguyện viên của chúng ta không chỉ bắn hạ quả tên lửa, họ còn ngăn chặn một thảm họa và cứu sống nhiều người”, thống đốc nói, đồng thời cam kết sẽ đề xuất trao tặng huân chương cho các binh sĩ thuộc đơn vị phòng không.

Ông cũng gọi đây là một ví dụ “về khả năng của một người lính Nga”.

Quân đội Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng bằng UAV và tên lửa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga đã lên án hoạt động quân sự của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư Nga là các cuộc tấn công khủng bố, đồng thời cho rằng, chúng rõ ràng nhằm bù đắp cho những thất bại của Ukraine trên chiến trường, nơi lực lượng Nga tiếp tục tiến công đều đặn.

Nga đã đáp trả bằng cách tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng hậu cần của Ukraine.

Nga khẳng định, họ không nhắm mục tiêu vào dân thường. Các cuộc tấn công của họ chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ lực lượng Ukraine.

Được công bố vào năm 2025, tên lửa hành trình FP-5 Flamingo đã nhiều lần được Ukraine ca ngợi là vũ khí hiện đại bậc nhất.

Tổng thống Vladimir Zelensky năm ngoái đã mô tả nó là “tên lửa thành công nhất trong kho vũ khí của Ukraine từ trước đến nay”.

Tên lửa này do Fire Point sản xuất - một nhà thầu quốc phòng Ukraine được chính ông Zelensky quảng bá trong các chuyến thăm các nước phương Tây.

Sau đó, người ta phát hiện, công ty này trên thực tế thuộc sở hữu của Timur Mindich, đối tác kinh doanh lâu năm của nhà lãnh đạo Ukraine, người được biết đến với biệt danh "ví tiền của ông Zelensky" ở Ukraine.

Doanh nhân này đã bỏ trốn khỏi Ukraine năm ngoái sau một vụ bê bối tham nhũng lớn, trong đó ông ta bị nêu tên là một trong những nghi phạm chính.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình hiến máu được tổ chức tại CTCP Thiết bị điện THIBIDI (Đồng Nai) vào ngày 24/6

VIWASUPCO lan tỏa tinh thần sẻ chia từ những hành động thiết thực

GD&TĐ - Lần đầu tiên tổ chức chương trình hiến máu ngay tại đơn vị, VIWASUPCO đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ nhân viên, từ lãnh đạo doanh nghiệp đến những người lao động. Những giọt máu được trao đi cũng là cách mỗi thành viên cùng góp thêm một hành động ý nghĩa cho cộng đồng.