Điện Biên tổ chức 6 lớp tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc

GD&TĐ - Điện Biên tổ chức 6 lớp tập huấn cho hơn 800 người có uy tín, bồi dưỡng kiến thức, góp phần giữ gìn an ninh và củng cố khối đại đoàn kết.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại xã Tuần Giáo.
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại xã Tuần Giáo.

Tăng cường kiến thức, phát huy vai trò người có uy tín

Thực hiện Kế hoạch số 676/KH-SDTTG ngày 1/8/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên đang tổ chức đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và học tập, trao đổi kinh nghiệm cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là hoạt động quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ triển khai 6 lớp tập huấn tại trung tâm các cụm xã Mường Nhé, Na Sang, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng và Na Son. Mỗi lớp có khoảng 135 học viên, tổng cộng 810 người có uy tín tham gia. Thời gian học tập kéo dài 3 ngày/lớp.

tap-huan-nguoi-cao-tuoi-4.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn tại xã Na Sang.

Mục tiêu chính của đợt tập huấn là cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách dân tộc, tôn giáo. Qua đó, người có uy tín có thể phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và đồng bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, ông Vũ Văn Công, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên, lớp tập huấn được tổ chức ngay tại trung tâm cụm xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có uy tín tham gia đầy đủ, hạn chế việc đi lại. Qua tập huấn, mỗi người có uy tín sẽ tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm, giải pháp thực tiễn để áp dụng tại địa phương mình”.

Nội dung thiết thực, bám sát thực tiễn địa phương

Trong suốt khóa học, học viên sẽ được nghe báo cáo, thảo luận nhiều chuyên đề trọng tâm, như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; những chủ trương, chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành; giải pháp hạn chế tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các luật liên quan đến đời sống xã hội như Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật an toàn giao thông, Luật an toàn thông tin mạng.

Các chuyên đề cũng tập trung làm rõ vai trò, vị trí của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương hoạt động theo mô hình hai cấp sau sáp nhập.

Học viên được khuyến khích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nêu ra những vướng mắc thực tế để cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

Báo cáo viên tham gia giảng dạy là đại diện các sở, ban, ngành, cán bộ chuyên trách của Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở. Phương pháp học tập kết hợp giữa lý thuyết và thảo luận nhóm, có ứng dụng công nghệ trình chiếu, nhằm giúp học viên dễ tiếp thu, dễ vận dụng.

img-6678.jpg
Đội ngũ người có uy tín tham gia hội nghị tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Trong thời gian tập huấn, các đại biểu là người có uy tín nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ. Các báo cáo viên cần truyền tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu, giải đáp thỏa đáng để học viên có thể vận dụng ngay tại cơ sở”, ông Vũ Văn Công, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên lưu ý.

Ông Lỳ A Gâu, người có uy tín bản Huổi Anh, xã Quải Tở, bày tỏ phấn khởi vì được nghe những kiến thức thiết thực. "Sau lớp tập huấn, tôi sẽ tuyên truyền cho bà con trong bản hiểu rõ chính sách, cùng đoàn kết phát triển, không nghe theo kẻ xấu xúi giục", ông Lỳ A Gâu nói.

Ông Bạc Cầm Toàn, người có uy tín bản Đông, xã Tuần Giáo cho hay, những nội dung liên quan đến Luật Hòa giải ở cơ sở rất hữu ích. Nhiều mâu thuẫn nhỏ ở bản nếu giải quyết tốt sẽ giữ được tình làng nghĩa xóm. "Người có uy tín như chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm để bà con thêm đoàn kết, gắn bó", ông Bạc Cẩm Toàn nói.

Học tập kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả

Ngoài các lớp bồi dưỡng kiến thức tại tỉnh, kế hoạch còn tổ chức 3 đoàn người có uy tín đi học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh, dự kiến tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung.

Mỗi đoàn khoảng 58 người, trong đó có người có uy tín tiêu biểu, đại diện cơ quan, đơn vị liên quan và cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo.

tap-huan-nguoi-cao-tuoi-3.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn tại xã Mường Nhé.

Hoạt động này nhằm giúp người có uy tín được trực tiếp tham quan, tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tiêu biểu, học hỏi cách làm hay để áp dụng tại địa phương.

Đây cũng là dịp để người có uy tín giao lưu, tăng cường hiểu biết, mở rộng tầm nhìn và nâng cao khả năng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phát huy vai trò hạt nhân của người có uy tín

Điện Biên là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, nhiều xã biên giới, vùng sâu vùng xa. Người có uy tín trong cộng đồng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là “điểm tựa” để vận động bà con chấp hành pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới.

tap-huan-nguoi-cao-tuoi-5.jpg
Ông Vũ Văn Công phát biểu tại hội nghị tập huấn ở xã Tuần Giáo.

Ông Vũ Văn Công, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên cho biết, thông qua tập huấn, mong muốn đội ngũ người có uy tín sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, tránh xa hủ tục, cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết. Đây là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng để Điện Biên phát triển bền vững.

tap-huan-nguoi-cao-tuoi-6.jpg
Tập huấn giúp người có uy tín ở Điện Biên phát huy vai trò cầu nối cộng đồng.

Đợt tập huấn không chỉ là hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn, mà còn là bước chuẩn bị lâu dài, tạo nền tảng để người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở, tin tưởng rằng những hạt nhân uy tín trong cộng đồng sẽ ngày càng phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

IS kêu gọi thanh niên Hồi giáo tấn công các cuộc tụ họp của người theo đạo Thiên chúa và Do Thái giáo.

Xuất hiện thông điệp rùng rợn từ IS

GD&TĐ -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa kêu gọi thanh niên Hồi giáo tấn công các cuộc tụ họp của người theo đạo Thiên chúa và Do Thái giáo.