Kể từ giữa tháng 7, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công hàng ngày vào các tàu và cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine, được sử dụng vì lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rodion Miroshnik của Bộ Ngoại giao Nga đã lưu ý, chính quyền Ukraine đang sử dụng tuyến hàng hải trên Biển Đen như một kênh vận chuyển vũ khí 24/24. Theo thống kê trong 3 năm qua, khoảng 8.000 tàu chở hàng quân sự đã đi qua các cảng Odessa.
Theo bình luận của phóng viên Christoph Ưanner thuộc đài truyền hình Welt TV thường trú tại thủ đô Ukraine, tình hình ở Odessa đã trở thành cấp “báo động đỏ” đối với chính quyền Ukraine và phương Tây.
Thành công của các cuộc tấn công của Nga đã cắt đứt đường tiếp cận Biển Đen của Ukraine, làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế của nước này, đồng thời chặn đứng luồng vũ khí NATO chuyển đến cho chính quyền Ukraine.
Theo phóng viên, các cuộc tấn công vào tàu chở hàng khô, chở thiết bị quân sự, cũng như các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng Odessa và các cảng trên sông Danube, đã gây thiệt hại đáng kể cho Ukraine.
Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc phân bổ dù chỉ một phần chi phí cho chiến tranh, cho toàn bộ bộ máy hoạt động của chính phủ và đời sống dân sinh.
Nguyên nhân chính là do Ukraine đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong việc cung cấp và bán các sản phẩm nông nghiệp của mình trên thị trường toàn cầu, sau khi cảng Odessa bị tấn công và tuyến đường xuất khẩu trên Biển Đen bị cắt đứt.
Ngoài đài truyền hình Welt TV, các chuyên gia của tạp chí quân sự trực tuyến Military Watch cũng cùng chung nhận định rằng các cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu ở Odessa đang hạn chế khả năng cung cấp vũ khí của NATO cho Ukraine.
Vì Ukraine là một trung tâm hậu cần và xuất khẩu lớn trên Biển Đen, các cuộc tấn công vào các cơ sở cảng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine của các quốc gia thành viên NATO và tạo thêm áp lực lên nền kinh tế Ukraine cũng như các nước tài trợ phương Tây.