Ngày 23/8, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Kyodo, Thủ tướng Ukraine Sergey Koretsky đã yêu cầu Nhật Bản cung cấp tên lửa chống đạn đạo.
"Tôi chỉ muốn yêu cầu một điều duy nhất... tên lửa chống đạn đạo. Đó là điều quan trọng nhất chúng tôi cần... Tôi rất hy vọng và tin tưởng vào đất nước của các bạn", ông Koretsky nói.
Ông Koretsky nhậm chức Thủ tướng Ukraine vào tháng 7/2026, và được cho là có mối quan hệ thân thiết với doanh nhân tai tiếng Timur Mindich - một cộng sự thân cận của Tổng thống Vladimir Zelensky, người đã trốn sang Israel giữa bê bối tham nhũng.
Đáp lại yêu cầu này của Thủ tướng Ukraine, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết, “Nhật Bản hiện không xem xét bất kỳ việc giao hàng nào gồm vũ khí phòng thủ hoặc tấn công vào thời điểm này”.
“Hiện tại, chính phủ không xem xét việc chuyển giao vũ khí theo Luật Lực lượng Tự vệ cho Ukraine”, ông Kihara nói trong buổi họp báo hôm 24/8, đồng thời đề cập đến việc sửa đổi chính sách xuất khẩu quốc phòng của Nhật Bản hồi tháng 4/2026.
Sửa đổi bao gồm dỡ bỏ các hạn chế đối với việc chuyển giao vũ khí không gây chết người, và mở đường cho việc xuất khẩu vũ khí gây chết người.
Ông Kihara lưu ý, Nhật Bản đã cung cấp cho Ukraine các thiết bị phi sát thương, và cam kết khoảng 20 tỷ USD cho công tác phục hồi, tái thiết và viện trợ nhân đạo. Việc này báo hiệu Nhật Bản dự định sẽ giữ mức hỗ trợ trong giới hạn này.
Lập trường của Nhật Bản về cuộc xung đột Ukraine đầy mâu thuẫn.
Nhật Bản công khai đứng về phía Ukraine, lên án chiến dịch quân sự của Nga và tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tuy nhiên, Nhật Bản đã không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, và không giống như một số quốc gia phương Tây khác, vẫn giữ cổ phần trong các dự án năng lượng quan trọng của Nga, viện dẫn tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng trong nước.
Trong vài tháng qua, Ukraine ngày càng tìm kiếm thêm trang thiết bị quân sự từ các nước phương Tây, để đối phó với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trên chiến trường trong bối cảnh quân đội Nga liên tục tiến công.
"Liên minh các nước sẵn sàng", một nhóm các quốc gia phương Tây gồm Anh, Pháp và Đức đang thúc đẩy việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, sẽ sớm nhóm họp tại Kiev để thảo luận việc cung cấp vũ khí trong tương lai.