“Ngọn lửa Đội” rực cháy giữa miền sông nước

GD&TĐ - Thầy Đoàn Quốc An 2 lần đạt danh hiệu Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi tỉnh Tiền Giang, đưa phong trào Đội đến với học sinh thiết thực và gần gũi.

Thầy Đoàn Quốc An trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS.
Thầy Đoàn Quốc An trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HS.

Chú tâm “rèn” kỹ năng cho HS

Thầy Đoàn Quốc An là Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Trong 9 năm công tác, thầy đã góp sức cho phong trào Đội của nhà trường ngày càng lớn mạnh. Với tinh thần hăng say, tâm huyết với nghề, cộng với sự sáng tạo, năng động trong công việc, thầy An đưa các hoạt động, phong trào Đội đến với học sinh một cách thiết thực, gần gũi.

Thầy An kể, thời đi học, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài giờ học bản thân phải phụ giúp kinh tế cùng gia đình. Có lúc tưởng như phải dừng việc học giữa chừng. Bằng sự nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ thầy cô, bạn bè đã giúp cậu trò nghèo ngày nào đã không phải dở dang việc học. Bước chân vào giảng đường đại học, nhờ học bổng và công việc làm thêm đã giúp thầy An hoàn thành chương trình và đạt được ước nguyện trở thành thầy giáo.

Nhận nhiệm vụ làm Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Đạo Thạnh. Đây là một trường ở vùng ven TP Mỹ Tho, vùng kinh tế còn khó khăn. Bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ, thầy An cố gắng tìm tòi, học hỏi. Mọi hoạt động, thầy đều chủ động xây dựng kế hoạch theo chủ đề từng tháng, tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường. Đồng thời, luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc bằng các mô hình, phương pháp truyền đạt hiệu quả. Giúp học sinh không chỉ thích thú với hoạt động Đội, hỗ trợ học tập tốt hơn mà còn tránh xa những trò chơi không lành mạnh.

Thầy An cho biết: Tổng phụ trách Đội đóng vai trò quan trọng không kém so với giáo viên. Công việc của một Tổng phụ trách Đội không chỉ đòi hỏi những kỹ năng chuyên môn đặc thù. Còn cần tình yêu thương, khả năng gần gũi, thấu hiểu tâm lý của học sinh, để dẫn dắt các em bằng những phong trào, hoạt động ý nghĩa. Công việc của Tổng phụ trách Đội thường không tên nhưng nếu làm hết trách nhiệm thì đó đều là những công việc mang lại giá trị, mang lại niềm vui cho các em và bản thân.

Nhiều hoạt động, mô hình, chương trình giáo dục kỹ năng sống hay, thiết thực được thầy An tổ chức như: Giáo dục đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy qua phong trào “Viết nhật ký làm theo lời Bác”. Mô hình “Sách - con tàu tri thức” (đạt giải cấp thành phố). “Những mô hình hoạt động hiệu quả câu lạc bộ sở thích tại Liên đội” (đạt giải cấp tỉnh). Đặc biệt, mô hình “Sách - Con tàu tri thức” được thầy An rất tâm huyết. Mô hình được triển khai từ năm học 2016 - 2017 đến nay vẫn còn thực hiện.

Thầy An chia sẻ: Mô hình này nhằm giáo dục học sinh hình thành thói quen đọc sách và phát triển văn hóa đọc. Giáo dục ý thức đọc sách, không chỉ giúp các em tìm tòi kiến thức cần thiết mà là những giải trí lành mạnh. Thầy cho biết thêm: Thời gian rảnh ở nhà thay vì chăm chú vào thiết bị điện tử để chơi game, xem phim, dễ dẫn đến việc các em có những suy nghĩ thụ động.

Tách mình khỏi những hoạt động xung quanh hay các em tự chơi dễ gặp tai nạn thương tích như tai nạn giao thông, đuối nước… Việc đọc sách, báo cần phù hợp với lứa tuổi là rất quan trọng. Vì vậy, thầy đã bắt tay vào thực hiện mô hình khi trường vừa được Hội đồng Đội thành phố Mỹ Tho trao tặng tủ sách trị giá 10 triệu đồng. Thầy thành lập ngay đội tình nguyện viên phục vụ, các nhóm yêu thích đọc sách, kể chuyện sách... Qua đó, thầy tiếp cận trao đổi, nắm bắt sở thích của các em về sách. 

Thầy Đoàn Quốc An.
Thầy Đoàn Quốc An. 

Người thầy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng say mê công việc

Năm học 2016 - 2017, phong trào “Tủ sách hay chia sẻ cùng bạn”, thầy An đã vận động quyên góp thêm được 36 quyển sách; năm học 2017 - 2018 nhận được 42 quyển sách, truyện… Năm học 2018 - 2019, liên đội tiếp tục được sự quan tâm của nhà trường và phụ huynh tặng hoa treo trang trí cho Góc tri thức xanh. Tổng kinh phí vận động được khoảng 12 triệu đồng. Phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” của trường luôn đạt top 10 liên đội tham gia tốt hàng năm. Đạt chỉ tiêu phong trào “10.000 bộ sách giáo khoa và tặng sách cho các em vùng biển đảo, vùng khó khăn”…

Bên cạnh các hoạt động, phong trào tại trường, thầy An còn dẫn dắt Liên đội Trường Tiểu học Đạo Thạnh tham gia nhiều cuộc thi, phong trào Đội: Thi hát Quốc ca tại Bia lưu niệm Thành ủy Mỹ Tho, Hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông, thi vẽ tranh an toàn giao thông tại Nhà thiếu nhi Tiền Giang… Hiện, thầy đảm nhận chức vụ Bí thư Chi bộ kiêm Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Đạo Thạnh TP Mỹ Tho. Qua 9 năm làm công tác Đội, thời gian không quá dài nhưng là sự nỗ lực rất lớn của người thầy với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất say mê công việc.

Thầy An 2 lần đạt danh hiệu Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh; nhận bằng khen của Trung ương Đoàn với thành tích xuất sắc trong phong trào “Viết, đọc và làm theo báo Đội” năm học 2019 - 2020. Tại Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc khu vực miền Nam năm 2019, thầy An được Trung ương Đoàn tặng thưởng Bằng khen đã đạt thành tích xuất sắc và Hội đồng Đội Trung ương trao Chứng nhận về kỷ lục môn kiến thức tổng hợp và Chứng nhận Huấn luyện viên cấp 1 Trung ương khi tham gia. Ngoài ra, trong quá trình công tác, thầy An cũng nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Thành đoàn, Bằng khen Tỉnh đoàn Tiền Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu niên, nhi đồng…

Anh Đặng Hữu Lộc, Bí thư Thành Đoàn Mỹ Tho cho biết: Thầy An là một giáo viên tâm huyết và đầy triển vọng. Cùng với thầy cô Tổng phụ trách Đội khác đã đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi của thành phố Mỹ Tho ngày càng phát triển và tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu tỉnh Tiền Giang.

Mặc dù đạt được nhiều thành tích trong công tác, đặc biệt là với vai trò Tổng phụ trách Đội nhưng thầy An khiêm tốn cho biết: “Trong công việc, tôi cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của Ban Giám hiệu nhà trường, phụ huynh và các em học sinh. Được công tác trên chính nơi mình sinh ra và lớn lên, tôi thấy mình phải có trách nhiệm với các em. Đó như một cách tiếp nối công việc của thầy cô và tri ân cuộc đời này”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ