Nghiên cứu mới: Virus SARS-COV-2 có thể lơ lửng ở khoảng cách 4m

Nghiên cứu mới: Virus SARS-COV-2 có thể lơ lửng ở khoảng cách 4m

Kết quả sơ bộ này do các nhà nghiên cứu Trung Quốc thực hiện vừa được công bố trên tạp chí "Các bệnh truyền nhiễm mới nổi".

Nghiên cứu đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về cách truyền bệnh của virus SARS-COV-2. Trong khi đó, các nhà khoa học cảnh báo rằng, một lượng nhỏ virus mà họ tìm thấy ở khoảng cách này có thể không có khả năng lây nhiễm.

Các nhà nghiên cứu, dẫn đầu bởi một nhóm nhà khoa học tại Học viện Khoa học Quân y ở Bắc Kinh, đã xét nghiệm những mẫu bề mặt và không khí từ một đơn vị chăm sóc đặc biệt, một phòng Covid -19 tại Bệnh viện Hoả Thần Sơn ở Vũ Hán. Bệnh viện này đã ghi nhận 24 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ 19/2 - 2/3.

Các nhà khoa học phát hiện rằng, virus tập trung nhiều nhất trên sàn nhà.

"Có lẽ do trọng lực và luồng không khí khiến hầu hết các giọt bắn virus rơi xuống đất", nghiên cứu nhận định.

Mức độ lớn virus cũng được tìm thấy trên các bề mặt thường xuyên được mọi người chạm vào như chuột máy tính, thùng rác, thành giường và tay nắm cửa.

"Hơn nữa, một 1/2 số mẫu từ đế giày của nhân viên y tế phòng điều trị cho kết quả dương tính. Do đó, đế giày của nhân viên y tế có thể hoạt động như người vận chuyển", nghiên cứu cho hay.

Nhóm nghiên cứu cũng đã xem xét "lây truyền khí dung giao", khi các giọt virus trở nên lơ lửng trong vài giờ, không giống như những giọt ho hay hắt hơi rơi xuống đất trong vài giây.

Theo nghiên cứu, không khí chứa virus chủ yếu tập trung ở gần và hướng xuống bệnh nhân ở độ cao tới 4m. Trong khi đó, số lượng virus nhỏ hơn được tìm thấy ở độ cao lên tới 2,4m.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc nhân y tế tại bệnh viện bị nhiễm bệnh chứng tỏ các biện pháp phòng ngừa thích hợp có thể ngăn ngừa Covid-19 một cách hiệu quả.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ