Nghệ An: Sẵn sàng cho giải chạy học sinh, sinh viên S-Race mùa đầu tiên

GD&TĐ - Lần đầu tiên một giải chạy quy mô lớn dành cho học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh Nghệ An).  

Ban tổ chức triển khai công tác chuẩn bị cho giải chạy học sinh sinh viên S-Race tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An)
Ban tổ chức triển khai công tác chuẩn bị cho giải chạy học sinh sinh viên S-Race tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An)

Sự kiện sẽ chính thức khởi tranh vào Chủ nhật ngày 27/12 với hơn 3.000 vận động viên tham gia.

Giải chạy đầu tiên cho học sinh, sinh viên

Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên “S-Race” là hoạt động đầu tiên của dự án hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2020 - 2025 do Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban sản xuất các chương trình thể thao (Đài Truyền hình Việt Nam) và Liên đoàn điền kinh Việt Nam cùng phối hợp tổ chức. Đồng hành với giải là Tập đoàn TH true MILK.

Theo kế hoạch, giải sẽ được triển khai trong 5 năm (2020-2025) và sẽ là hoạt động truyền thông thể thao trường học hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng thế hệ mới phát triển toàn diện cả 4 yếu tố Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Lần đầu tiên giải chạy học sinh sinh viên toàn quốc S-Race được tổ chức, đơn vị được chọn đăng cai là tỉnh Nghệ An.
Lần đầu tiên giải chạy học sinh sinh viên toàn quốc S-Race được tổ chức, đơn vị được chọn đăng cai là tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tại lễ ký kết giải chạy được tổ chức tại Hà Nội, các chuyên gia cho biết hiện nay, cơ bản thanh thiếu niên Việt Nam đã được đáp ứng đủ chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, tình trạng lười vận động trong học sinh, sinh viên lại đang ở mức đáng báo động.

Từ thực tế này, việc tổ chức giải chạy đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa và hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên để phát triển toàn diện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong công tác phát triển thể thao học đường.

Các đường chạy phục vụ giải đấu nằm ở quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An).
Các đường chạy phục vụ giải đấu nằm ở quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An).

Giải sẽ mở rộng quy mô, trở thành sân chơi thường niên với quy mô toàn quốc, được công nhận về chuyên môn và chất lượng tổ chức trong năm tới.

Lần đầu tiên giải chạy được tổ chức, Nghệ An vinh dự là đơn vị được chọn đăng cai. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ khai mạc vào 7h sáng ngày 27/12 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV 6 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Đường chạy đã sẵn sàng

Tham dự giải chạy có khoảng 3.000 học sinh, sinh viên các trường THCS, THPT và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh, tham gia giải chạy lần này, thành phố huy động học sinh của 9 trường THCS trên địa bàn. Hiện, các trường đã chốt danh sách vận động viên và lên kế hoạch tập luyện. Qua ghi nhận ban đầu, các em hào hứng khi là vận động viên mùa đầu tiên của giải chạy HSSV có quy mô lớn của toàn quốc.

Ban tổ chức họp chuẩn bị giải chạy S-Race
Ban tổ chức họp chuẩn bị giải chạy S-Race

Để chuẩn bị cho giải chạy học sinh, sinh viên “S-Race”, Ban tổ chức đã họp thống nhất nội dung công việc và rà soát lại toàn bộ nội dung của giải. S-Race 2020 có 3 cự ly chạy với các nội dung: 7km dành cho sinh viên nam, 5km dành cho sinh viên nữ, học sinh nam THCS, THPT và 3km dành cho học sinh nữ THCS, THPT.

Công tác đảm bảo an toàn cho các đường đua được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, chính quyền địa phương, lực lượng an ninh trật tự, đoàn thanh niên cũng tích cực phối hợp để triển khai kế hoạch cũng như sẵn sàng phương án dự phòng.

Thượng tá Lê Hồng Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nhận được công văn chỉ đạo, đơn vị đã tiến hành khảo sát thực địa, tham mưu và triển khai các phương án cấm đường. Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh - trung tâm của TP Vinh và là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn nên lực lượng cảnh sát giao thông đã có nhiều kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến điện lưới, an ninh trật tự và phòng dịch bệnh cũng được chú trọng. Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Quảng trường Hồ Chí Minh, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, các điều kiện cho giải chạy cơ bản hoàn thành. Các đường đua cũng đã sẵn sàng chào đón các vận động viên vào sáng Chủ nhật.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An tin tưởng, dù là năm đầu tiên được triển khai nhưng giải đấu sẽ thành công. Qua sự kiện này, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong công tác phát triển thể thao học đường. Đồng thời phát hiện, tuyển chọn học sinh năng khiếu, đạt thành tích xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc sắp tới cũng như các giải thể thao học đường khác.

Giải đấu cơ hội để tỉnh quảng bá hình ảnh, thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện của đất và người xứ Nghệ.

Việc triển khai giải đấu cũng nhằm hưởng ứng quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/06 về tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 về tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kế hoạch triển khai hệ thống các giải đấu dành cho học sinh, sinh viên thuộc thỏa thuận hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và cải thiện tầm vóc thanh niên Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ