Ngành giáo dục khắc phục hậu quả do bão, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau bão số 4, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế đang khẩn trương khắc phục thiệt hại để đón học sinh trở lại trường.

Trường học tại Thừa Thiên - Huế dọn dẹp sau bão

Chiều 28/9, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, học sinh toàn tỉnh sẽ đi học lại vào ngày mai (29/9). Hiện ngành Giáo dục đang thống kê những thiệt hại sau cơn bão số 4.

Trao đổi nhanh với PV, ông Võ Văn Thịnh – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang cho hay: “Các trường học tại địa phương may mắn không bị thiệt hại gì đáng kể, chỉ đổ gãy cây tại một số trường. Vào ngày mai, toàn bộ các trường trên địa bàn huyện sẽ đi học lại bình thường”.

Bà Cái Cẩm Hương – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc cũng cho biết, ngành Giáo dục huyện không ảnh hưởng gì sau bão Noru. Vào chiều nay (28/9), các trường đi lao động, vệ sinh trường lớp để ngày mai đón học sinh trở lại trường.

Ngành Giáo dục huyện Phú Lộc đang khẩn trương dọn dẹp lại trường lớp chiều 28/9 chuẩn bị đón học sinh vào học.

Ngành Giáo dục huyện Phú Lộc đang khẩn trương dọn dẹp lại trường lớp chiều 28/9 chuẩn bị đón học sinh vào học.

Ông Nguyễn Thuận – Trưởng Phòng GD&ĐT TP Huế cho biết, các trường học và ngành giáo dục địa phương không bị thiệt hại gì sau bão.

Qua báo cáo nhanh, thiệt hại ban đầu gây ra do bão số 4 tại Thừa Thiên – Huế có 5 người bị thương nhẹ tại các địa phương xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang và TP Huế.

Toàn tỉnh có 1 nhà sập và 190 nhà bị tốc mái gồm Phú Vang (1 nhà sập và 53 nhà tốc mái), Phú Lộc (9 nhà), A Lưới (1 nhà), Quảng Điền (20 nhà) và TP Huế (107 nhà). Có 5 cột điện trung thế bị đổ ngã do bão. Cây xanh bị đổ ngã khoảng 500 cây. Quốc lộ 49B do cây cối đổ nhiều đã gây ách tắc giao thông…

Một số trường học, nhà giáo viên tại Quảng Trị bay nóc

Ngày 28/9, các trường học tại Quảng Trị đã khắc phục hậu quả sau bão. Cụ thể, bão Noru đã gây ra một số thiệt hại đối với các công trình giáo dục tại địa phương.

Theo Phòng GD & ĐT huyện Gio Linh, do tình hình mưa bão và lốc xoáy chiều ngày 27/9 nên một số trường học trên địa bàn huyện Gio Linh bị thiệt hại. Cụ thể, Trường Mầm non thị trấn Cửa Việt bị sập cổng điểm trường khu phố 2 – thị trấn Cửa Việt, nhà xe giáo viên tại điểm trung tâm một số tấm tôn bị bay; Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt bị tốc mái nhà xe giáo viên, gãy đổ cây tràm và xà cừ.

Ngoài ra, báo cáo sơ bộ có 12 nhà giáo viên bị ảnh hưởng do lốc xoáy, trong đó có nhà cô giáo Lê Thị Dùng – GV Trường Mầm non Gio Việt (ở thị trấn Cửa Việt) do nhà cấp 4, không đổ bằng, lợp bằng Fibro ximăng nên bị tốc mái hoàn toàn. Các địa phương khác chưa ghi nhận thiệt hại.

Theo Sở GD &ĐT tỉnh Quảng Trị, sau khi khắc phục xong hậu quả do mưa lũ, một số trường học có thể cho học sinh trở lại học tập từ ngày mai 29/9.

Nhà cô giáo Lê Thị Dùng – GV Trường Mầm non Gio Việt (ở thị trấn Cửa Việt) bị tốc mái hoàn toàn.

Nhà cô giáo Lê Thị Dùng – GV Trường Mầm non Gio Việt (ở thị trấn Cửa Việt) bị tốc mái hoàn toàn.

Hoàn cảnh giáo viên này còn khó khăn.

Hoàn cảnh giáo viên này còn khó khăn.

Các cô giáo tại Thừa Thiên - Huế dọn cây đổ gãy trước trường.

Các cô giáo tại Thừa Thiên - Huế dọn cây đổ gãy trước trường.

Bảng hiệu bị rách do gió bão, các cô giáo đang dán lại.

Bảng hiệu bị rách do gió bão, các cô giáo đang dán lại.

Dọn rác trước sân trường.

Dọn rác trước sân trường.

Một số trường huy động thêm các thầy giáo, người dân cùng đến dọn dẹp.

Một số trường huy động thêm các thầy giáo, người dân cùng đến dọn dẹp.

Rác do cành cây, lá cây đổ xuống khá nhiều.

Rác do cành cây, lá cây đổ xuống khá nhiều.

Các giáo viên chia nhau ra dọn ở nhiều khu vực trường học.

Các giáo viên chia nhau ra dọn ở nhiều khu vực trường học.

Trong chiều 28/9 việc dọn vệ sinh đã hoàn tất.

Trong chiều 28/9 việc dọn vệ sinh đã hoàn tất.

Xịt rửa vệ sinh khu vui chơi cho học sinh.

Xịt rửa vệ sinh khu vui chơi cho học sinh.

Công việc được tiến hành khẩn trương để kịp cho học sinh trở lại trường học tập đảm bảo vệ sinh vào ngày mai (29/9).

Công việc được tiến hành khẩn trương để kịp cho học sinh trở lại trường học tập đảm bảo vệ sinh vào ngày mai (29/9).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...