Các trường học ven biển Thừa Thiên – Huế khẩn trương chống bão

GD&TĐ - Trong ngày 26/9, các thầy cô giáo huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khẩn trương chằng chống trường lớp đối phó bão Noru (cơn bão số 4).

Các thầy cô giáo tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vác bao cát đi chằng chống trường lớp trước bão Noru sắp đổ bộ.
Các thầy cô giáo tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vác bao cát đi chằng chống trường lớp trước bão Noru sắp đổ bộ.
Các thầy cô giáo tại huyện Phú Lộc - địa phương ven biển tiếp giáp Đà Nẵng đang khẩn trương chằng chống trường lớp trong ngày 26/9.

Các thầy cô giáo tại huyện Phú Lộc - địa phương ven biển tiếp giáp Đà Nẵng đang khẩn trương chằng chống trường lớp trong ngày 26/9.

Các thầy và bảo vệ vác bao cát lên chằng chống mái tôn.

Các thầy và bảo vệ vác bao cát lên chằng chống mái tôn.

Cho nước vào túi nylon bọc ngoài bởi túi chứa gạo - tạo thành "bao cát" đơn giản mà hiệu quả để giằng hệ mái.

Cho nước vào túi nylon bọc ngoài bởi túi chứa gạo - tạo thành "bao cát" đơn giản mà hiệu quả để giằng hệ mái.

Tỉa các cây lớn.

Tỉa các cây lớn.

Những nhánh cây lớn được tỉa gọn.

Những nhánh cây lớn được tỉa gọn.

Bà Cái Cẩm Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc cho biết, đơn vị đã thông báo khẩn đến các đơn vị nhà trường phải chằng chống nhà cửa, cơ sở trường học; các khu nhà tạm kém kiên cố phải có phương án di dời trước khi bão đổ bộ vào đất liền; tổ chức cắt tỉa cây xanh hạn chế đổ ngã do bão. Thầy cô giáo chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không bị nguy cơ ngập lụt để tránh hư hỏng.

Bà Cái Cẩm Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc cho biết, đơn vị đã thông báo khẩn đến các đơn vị nhà trường phải chằng chống nhà cửa, cơ sở trường học; các khu nhà tạm kém kiên cố phải có phương án di dời trước khi bão đổ bộ vào đất liền; tổ chức cắt tỉa cây xanh hạn chế đổ ngã do bão. Thầy cô giáo chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không bị nguy cơ ngập lụt để tránh hư hỏng.

"Chúng tôi cũng thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tuyệt đối không đến những nơi nước lũ nguy hiểm, nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở, không tụ tập đi xem nước; và tạo điều kiện cho người dân tránh trú bão, lũ trong điều kiện cho phép" - cô Hương trao đổi nhanh.

"Chúng tôi cũng thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tuyệt đối không đến những nơi nước lũ nguy hiểm, nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở, không tụ tập đi xem nước; và tạo điều kiện cho người dân tránh trú bão, lũ trong điều kiện cho phép" - cô Hương trao đổi nhanh.

Các cô giáo cùng chung tay làm việc với đồng nghiệp.

Các cô giáo cùng chung tay làm việc với đồng nghiệp.

Thầy cô giáo khẩn trương vác bao cát đi chằng chống các điểm dễ bị gió bão tác động.

Thầy cô giáo khẩn trương vác bao cát đi chằng chống các điểm dễ bị gió bão tác động.

Giáo viên đã làm việc suốt ngày để bảo vệ các điểm trường xung yếu.

Giáo viên đã làm việc suốt ngày để bảo vệ các điểm trường xung yếu.

Nhiều cô giáo không ngại khó leo lên mái nhà chằng chống.

Nhiều cô giáo không ngại khó leo lên mái nhà chằng chống.

Công việc diễn ra nhanh và an toàn.

Công việc diễn ra nhanh và an toàn.

Nhiều trường học đã được giằng kỹ hệ mái vào chiều 26/9.

Nhiều trường học đã được giằng kỹ hệ mái vào chiều 26/9.

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Sở đang bám sát diễn biến để ra các chỉ đạo sát nhất. Các trường học đang tiến hành kê dọn, bảo vệ tài sản, chằng chống trường lớp an toàn. Riêng việc nghỉ học, Sở đang tiếp tục theo dõi diễn tiến bão Noru để có thông báo kịp thời.

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Sở đang bám sát diễn biến để ra các chỉ đạo sát nhất. Các trường học đang tiến hành kê dọn, bảo vệ tài sản, chằng chống trường lớp an toàn. Riêng việc nghỉ học, Sở đang tiếp tục theo dõi diễn tiến bão Noru để có thông báo kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).