Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối an toàn mới cho học sinh trở lại trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Có mặt tại vị trí bão Noru (cơn bão số 4) vừa quét qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu cần tuyệt đối an toàn mới cho học sinh trở lại trường.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra các điểm tránh bão tại trường học tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra các điểm tránh bão tại trường học tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sáng 28/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có mặt tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão Noru (cơn bão số 4) gây ra.

Tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, Phó Thủ tướng đã nhóm họp với các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 4. Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước mắt phải khẩn trương rà soát các điểm có thiệt hại, đặc biệt tại các khu dân cư, khu vực trọng yếu để hỗ trợ người dân. Nhanh chóng khắc phục, đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc.

“Cần dựa vào tình hình thực tế, diễn biến thời tiết để ứng phó với bão. Sau khi bão tan, nhanh chóng tổng hợp nhanh các khu vực bị thiệt hại và chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho người. Đặc biệt, phải tuyệt đối an toàn mới cho học sinh đi học trở lại” - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra điểm trú tránh bão của người dân tại Trường THCS Thuận An, TP Huế.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra điểm trú tránh bão của người dân tại Trường THCS Thuận An, TP Huế.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến địa bàn ven biển phường Thuận An, TP Huế. Tại đây, Phó thủ tướng hăm hỏi, động viên người dân đang tránh, trú bão tại Trường THCS Thuận An. Tặng một số suất quà cho bà con khó khăn, lực lượng tham gia chống bão. Trong ngày 27/9, khi dự báo diễn biến nguy hiểm của bão số 4, chính quyền địa phương đã sơ tán 59 hộ/180 nhân khẩu lên trường này để đảm bảo an toàn.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng đã kiểm tra tuyến đê chắn biển thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. Nghe đại diện Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế và chính quyền địa phương báo cáo tình hình.

Trên cơ sở kiểm tra, Phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng, nhất là Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục bám sát địa bàn. Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho nhân dân. Khi bão đi qua khẩn trương hỗ trợ những hộ gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại tại tỉnh Thừa Thiên - Huế do bão số 4.

Qua báo cáo nhanh, thiệt hại ban đầu gây ra do bão số 4 tại Thừa Thiên – Huế có 5 người bị thương nhẹ tại các địa phương xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang và TP Huế.

Trong tối 27/9, Tổng đài thông tin tỉnh đã tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nặng gọi hỗ trợ chuyển đi viện gấp gồm 1 người ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền và 2 người ở phường An Hòa, phường Hương Hồ (TP Huế). Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng địa phương đã điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ 3 trường hợp trên trong cơn bão đưa đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Toàn tỉnh có 1 nhà sập và 190 nhà bị tốc mái gồm Phú Vang (1 nhà sập và 53 nhà tốc mái), Phú Lộc (9 nhà), A Lưới (1 nhà), Quảng Điền (20 nhà) và TP Huế (107 nhà). Có 5 cột điện trung thế bị đổ ngã do bão. Cây xanh bị đổ ngã khoảng 500 cây. Quốc lộ 49B do cây cối đổ nhiều đã gây ách tắc giao thông.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phó Thủ tướng kiểm tra tuyến đê chắn biển thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) sáng 28/9.

Phó Thủ tướng kiểm tra tuyến đê chắn biển thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) sáng 28/9.

Gió vẫn thổi rất lớn ngay sau bão Noru vừa đi vào đất liền. Đoàn công tác của Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thị sát những điểm bị ảnh hưởng do bão gây ra.

Gió vẫn thổi rất lớn ngay sau bão Noru vừa đi vào đất liền. Đoàn công tác của Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thị sát những điểm bị ảnh hưởng do bão gây ra.

Phó Thủ tướng đến thăm người dân đang tránh trú bão tại điểm Trường THCS Thuận An, TP Huế.

Phó Thủ tướng đến thăm người dân đang tránh trú bão tại điểm Trường THCS Thuận An, TP Huế.

Một người dân chia sẻ với Phó Thủ tướng về những khó khăn, sự hỗ trợ của chính quyền giúp bà con tránh bão an toàn.

Một người dân chia sẻ với Phó Thủ tướng về những khó khăn, sự hỗ trợ của chính quyền giúp bà con tránh bão an toàn.

Đại diện lãnh đạo địa phương và trường học báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình tránh bão.

Đại diện lãnh đạo địa phương và trường học báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình tránh bão.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ