Nga xóa 2 kho vũ khí, phá hủy nhà máy cung cấp nhiên liệu Ukraine

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công vào nơi tập trung quân và khí tài Ukraine, gây nhiều thiệt hại cho đối phương.

Hỏa lực của quân đội Nga. Ảnh: Ria.
Hỏa lực của quân đội Nga. Ảnh: Ria.

Ngày 21/12, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, quân Nga đã tiến hành một cuộc pháo kích phức tạp, khiến 60 quân nhân Ukraine, 2 xe bọc thép và 3 xe bán tải của họ bị hạ gần Petropavlovka, Peschanoye và Berestovoye (vùng Kharkov).

Ngoài ra, Lực lượng Không quân Nga đã phá hủy một nhà máy gần Andreyevka (vùng Kharkov). Nơi đây được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho các thiết bị quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Ở hướng Krasniy-Liman, máy bay quân sự và hỏa lực pháo binh Nga đã nhắm vào những nơi tập trung quân và thiết bị quân sự của AFU ở gần Terny và Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Hậu quả là hơn 30 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng và 5 xe bán tải của họ bị loại khỏi vòng chiến đấu, 6 quân nhân Ukraine đã hạ vũ khí và đầu hàng.

Ở hướng Donetsk, quân đội Nga đã chiếm ưu thế mới trong cuộc tấn công. Hơn 80 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và 4 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt tại đây.

Ở hướng Nam Donetsk, Lữ đoàn cơ giới số 72 gần Novomikhailovka và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 108 của AFU gần Prechistovka (DPR) đã bị trúng đạn Nga. Phía Ukraine mất 50 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe bán tải.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 63 đơn vị pháo binh của AFU tại các vị trí bắn cùng với nhân lực và thiết bị quân sự của họ ở 87 khu vực.

Quân đội Nga cũng đã phá hủy một loạt khí tài của Ukraine, trong đó có: 1 hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M1 và một radar P-18 của Ukraine gần Belozyorka (vùng Kherson); 1 trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 gần Andreyevka (DPR); 3 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất gần Zelyonovka (vùng Kherson) và Trudovoye (DPR); 2 kho chứa vũ khí và thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất gần Temirovka (vùng Zapororozhye) và Artyomovsk (DPR); 2 kho đạn gần Berestovoye (vùng Kharkov) và Veselyanka (vùng Zapororozhye); 1 hệ thống Grad gần Vodyanoye (DPR); 1 máy bay Su-25 của AFU đã bị Không quân Nga bắn hạ gần Krasnogorovka (DPR); 1 trực thăng Mi-8 của gần Artyomovsk (DPR);

Ngoài ra, 2 máy bay không người lái bị bắn rơi gần Knyaze-Grigorovka (vùng Kherson) và Nikolayevka (DPR). 2 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS cũng đã bị đánh chặn gần Novokrasnyanka (LPR).

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.