Nga tuyên bố xóa sổ thêm kho vũ khí lớn phương Tây cung cấp cho Ukraine

GD&TĐ - Trong ngày qua, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một kho vũ khí lớn do phương Tây cung cấp cho Ukraine và bắn rơi 3 máy bay – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết.

Cuộc tấn công bằng tên lửa Kalibr vào các cơ sở của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Cuộc tấn công bằng tên lửa Kalibr vào các cơ sở của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo ông Konashenkov, tên lửa tầm xa Kalibr phóng từ trên biển có độ chính xác cao đã phá hủy một nhà kho lớn ở gần ngôi làng ở khu vực Chortkiv Ternopil. Kho này có chứa các hệ thống tên lửa chống tăng, hệ thống tên lửa phòng không di động và đạn pháo cho các hệ thống mà Mỹ và đồng minh châu Âu cung cấp cho Kiev.

Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công tên lửa vào 2 chốt kiểm soát và 15 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine. Cuộc tấn công này đã phá hủy bệ phóng SAM Buk-M1 ở khu vực Barvenkovo, 1 trạm radar gần Slavyansk, radar phát hiện và theo dõi các mục tiêu SAM S-300 trong khu vực Kryvyi Rih và 2 khẩu đội pháo phản lực phóng loạt ở khu vực Zvanivka thuộc Cộng hòa Luhansk (LPR) tự xưng và Zakotnoye thuộc khu vực Cộng hòa Donestk (DPR) tự xưng.

Ngoài ra, các chiến đấu cơ Nga đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine ở khu vực Raygorodok và Cherkassky ở DPR, 1 máy bay Su-25 ở làng Dolhenkoye ở khu vực Kharkiv.

Bên cạnh đó, phòng không Nga đã đánh chặn 8 máy bay không người lái, bao gồm 1 chiếc Bayraktar TB-2 cũng như 2 tên lửa đạn đạo Tochka-U ở Kakhovka và Chernobaevka cùng 3 tên lửa của hệ thống phóng đa năng Uragan tại Dolgeny, Sinichino và Popasnoy.

Ông Konaskhenkov kết luận, kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2, họ đã tiêu diệt 201 máy bay chiến đấu, 130 máy bay trực thăng, 1188 máy bay không người lái, 338 hệ thống tên lửa phòng không, 3514 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 508 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 1870 trận địa pháo, cũng như 3570 đơn vị xe quân sự đặc biệt của Ukraine.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ