Ukraine, Ba Lan và Estonia khởi động dự án phát triển chung 'bãi mìn thông minh'

GD&TĐ - Việc triển khai các "bãi mìn thông minh" được kỳ vọng sẽ ngăn chặn nguy cơ xảy ra cuộc tấn công từ Nga trong tương lai.

Ukraine, Ba Lan và Estonia khởi động dự án phát triển chung 'bãi mìn thông minh'

Tập đoàn MBF của Ba Lan, cùng một công ty từ Estonia "với sự hỗ trợ từ các cơ sở kỹ thuật và sản xuất" tại Ukraine, đã thành lập một liên doanh để phát triển các "bãi mìn thông minh" được điều khiển thông qua mạng lưới Mesh.

Sự hợp tác được chính thức hóa bằng việc ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) và sau đó là Biên bản ghi nhớ (MoU), rồi thỏa thuận liên doanh.

Theo cấu trúc này, Tập đoàn MBF đóng vai trò đứng đầu liên danh nhà thầu Ba Lan, chịu trách nhiệm điều phối, tương tác về mặt pháp lý và hợp tác với cơ quan quốc phòng những quốc gia liên quan.

Việc thành lập liên danh là một yêu cầu chính thức để tham gia vào quy trình mua sắm quốc phòng của Ba Lan, trong đó sự hiện diện của một tổ chức trong nước là bắt buộc.

screenshot-2-25.jpg
Mìn chống tăng "thông minh" XM204 trong quá trình thử nghiệm của Quân đội Hoa Kỳ.

Liên minh này đã nộp đơn xin tham gia các cuộc tham vấn thị trường sơ bộ do Cơ quan Vũ khí Ba Lan (Agencja Uzbrojenia) tiến hành về khả năng bảo vệ chiến trường thế hệ tiếp theo.

Giải pháp đề xuất tập trung vào các hệ thống phòng thủ và ngăn chặn xâm nhập chiến trường hiện đại, bao gồm hệ thống mìn chống bộ binh được tăng cường bằng thành phần điện tử tiên tiến.

Theo giải thích, các module phát hiện địa chấn và âm thanh, khả năng kích hoạt từ xa và hệ thống điều khiển phân tán dựa trên mạng lưới vô tuyến Mesh được mã hóa sẽ đóng vai trò quyết định.

Hiện giải pháp công nghệ này đã đạt ít nhất cấp độ sẵn sàng công nghệ thứ 7 (TRL7 - nguyên mẫu đã chứng minh khả năng hoạt động trong điều kiện thực tế).

"Điều quan trọng là sự hợp tác không chỉ tập trung vào các công nghệ mang tính khái niệm hoặc nghiên cứu, mà còn vào những hệ thống đã sẵn sàng sử dụng và có khả năng mở rộng nhanh chóng. Điều này cho phép giảm đáng kể thời gian triển khai so với chu kỳ phát triển hệ thống quốc phòng truyền thống", MBF Group nhấn mạnh.

Cần lưu ý, trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga ngày càng gia tăng, năm 2025, nhiều quốc gia châu Âu gồm: Ukraine , Ba Lan và Estonia... đã rút khỏi Công ước Ottawa cấm sử dụng mìn chống bộ binh.

Ba Lan cũng công bố kế hoạch đặt mìn chống bộ binh dọc biên giới với Nga và Belarus như một phần của chương trình Lá chắn phía Đông.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tình hình biên giới rất nghiêm trọng. Tôi đang nói về biên giới Ba Lan - Belarus và Ba Lan - Nga… Đây sẽ là một trong những yếu tố của Lá chắn phía Đông”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Bejda phát biểu vào thời điểm đó.

Theo ông Bejda, những quả mìn này sẽ do Lực lượng vũ trang Ba Lan sản xuất với đơn đặt hàng tiềm năng lên tới "vài trăm nghìn, thậm chí có thể lên tới 1 triệu quả".

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ