Làm rõ tiêu chí tôn vinh tác phẩm nghệ thuật sau 'Nỗi buồn của chiến tranh'

GD&TĐ - Bộ VHTT&DL vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến việc làm rõ quan điểm, căn cứ, tiêu chí tôn vinh tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Ảnh minh hoạ: ITN.
Ảnh minh hoạ: ITN.

Trước đó, cử tri cho rằng việc vinh danh “Nỗi buồn của chiến tranh” còn gây nhiều ý kiến trái chiều về nội dung và cách tiếp cận, là vấn đề nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến nhận thức xã hội, đặc biệt với giới trẻ khi đưa vào giảng dạy. Do thiếu thông tin định hướng chính thức từ cơ quan Trung ương, dư luận xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau.

Vì vậy, cử tri kiến nghị sớm làm rõ quan điểm, căn cứ và tiêu chí tôn vinh tác phẩm văn học, nghệ thuật, đồng thời tăng cường định hướng dư luận để bảo đảm thống nhất nhận thức và giữ gìn giá trị lịch sử, truyền thống.

Theo Bộ VH,TT&DL, việc tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất nhằm khẳng định vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong thời kỳ đổi mới.

nbct-3.jpg
Tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh.

Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, Bộ đã ban hành Quy chế bình chọn với các tiêu chí cụ thể. Đối với tác phẩm văn học, tiêu chí tập trung vào giá trị nhân văn sâu sắc, sức ảnh hưởng rộng và lâu dài trong đời sống xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tác phẩm được ưu tiên là những sáng tác về đề tài cách mạng, ca ngợi truyền thống lịch sử, thành tựu đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời có giá trị nghệ thuật nổi bật, từng đạt các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Với các lĩnh vực sân khấu, âm nhạc, múa, tiêu chí nhấn mạnh tác động tích cực đến nhận thức xã hội, phục vụ sự nghiệp cách mạng, cùng giá trị đặc sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Những tác phẩm từng được trao giải thưởng lớn hoặc ghi dấu ấn tại các liên hoan chuyên nghiệp cũng được ưu tiên xem xét.

nbct-2.jpg
Nhà văn Bảo Ninh.

Liên quan đến trường hợp tác phẩm “Nỗi buồn của chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh, Bộ cho biết, quá trình bình chọn đã phát sinh các ý kiến đánh giá khác nhau trong xã hội. Đây được xác định là vấn đề nhạy cảm, không chỉ thuộc phạm vi chuyên môn văn học mà còn liên quan trực tiếp đến công tác tư tưởng, định hướng dư luận, nhất là trong bối cảnh thông tin đa chiều trên không gian mạng.

Trên cơ sở đó, cùng với nguyện vọng xin rút khỏi sự vinh danh của tác giả, Bộ đã ban hành quyết định đưa tác phẩm này ra khỏi danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin tại các cuộc họp giao ban báo chí, làm rõ tiêu chí, quy trình bình chọn cũng như lý do điều chỉnh, qua đó góp phần giải tỏa các ý kiến trái chiều trong dư luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ