Nga tuyên bố phá hủy thêm 2 siêu pháo M777 trong hoạt động tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác để loại khoảng 150 chiến binh Ukraine, 2 khẩu pháo M777 của Mỹ và 1.500 đạn pháo ở khu vực Zaporozhye – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm nay (5/8).

Pháo M777
Pháo M777

Theo ông Konashenkov, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác phóng từ trên không, nhằm vào địa điểm triển khai tạm thời của 2 tiểu đoàn thuộc lữ đoàn pháo binh 44 của quân đội Ukraine và các kho vũ khí tên lửa/ pháo binh trong khu vực định cư Novoivanovka ở vùng Zaporozhye.

Ông Konashenkov cho biết, các cuộc tấn công đã quét sạch pháo M777 của Mỹ và đạn pháo dành cho các hệ thống tên lửa phóng loạt Grad.

“Các cuộc tấn công đã loại bỏ tới 150 lính, 2 pháo M777 của Mỹ và khoảng 1.500 viên đạn, 6 pháo Msta-B, 8 khẩu pháo với nhiều loại cải tiến, khoảng 350 quả rocket Grad và 7 máy bay không người lái” – ông Konashenkov nói.

M777 là loại lựu pháo kéo 155mm được công ty quốc phòng BAE System có trụ sở tại Anh phát triển. M777 có thể bắn các loại đạn thông thường ở cự ly khoảng 25km và các loại đạn đặc biệt ở cự ly 40km.

Loại lựu pháo này có hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số có độ chính xác cao, sử dụng dữ liệu GPS và UAV để hướng vũ khí vào mục tiêu. Phiên bản A2 nâng cấp của M777 có thể bắn hạ đạn pháo dẫn thường M982 Exalibur có phạm vi bay mở rộng.

Lựu pháo M777 được các lực lượng mặt đất của Mỹ, Australia, Canada, Ấn Độ, Ả rập xê út và Ukraine sử dụng. Lần đầu tiên nó được tham gia chiến đấu trong cuộc chiến ở Afghanistan.

Quân đội Mỹ, Canada và Australia trước đó đã báo cáo việc chuyển giao pháo M777 và đạn dược cho Ukraine.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...