Chỉ huy sử dụng mật danh “Barnaul” cho biết, kíp vận hành hệ thống Pantsir-S đã phát hiện một mục tiêu tốc độ cao trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu ban đêm, theo dõi nó, và xác định đó là một tên lửa hành trình.
Theo bộ này, kíp vận hành đã phá hủy 3 tên lửa Flamingo. Đây là những tên lửa đầu tiên bị hệ thống Pantsir-S đánh chặn trong các cuộc tấn công vào Moscow đêm 19/9.
“Tổng cộng 8 tên lửa Flamingo đã bị đánh chặn trong cuộc tấn công quy mô lớn này”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Pantsir-S là hệ thống phòng không tầm ngắn, cơ động, kết hợp tên lửa đất đối không với hai khẩu pháo tự động 30mm.
Nó được thiết kế để cung cấp khả năng phòng thủ điểm chống lại nhiều mối đe dọa, bao gồm tên lửa hành trình, UAV, trực thăng và vũ khí dẫn đường chính xác.
Hệ thống này sử dụng radar và cảm biến quang điện tử để phát hiện và theo dõi mục tiêu, có thể hoạt động độc lập hoặc như một phần của mạng lưới phòng không rộng lớn hơn.
Hệ thống Pantsir-S1 mang theo 12 tên lửa đất đối không.
Tên lửa tiêu chuẩn 57E6-E của nó có tầm bắn tối đa được báo cáo là 20km và tốc độ tối đa khoảng 1.300m/giây.
Phiên bản Pantsir-S1M mới hơn sử dụng tên lửa 57E6M-E, giúp mở rộng tầm bắn được báo cáo lên 30km, và có tốc độ tối đa được công bố là khoảng 1.700m/giây.
Trong khi đó, FP-5 do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine phát triển, là một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất, sử dụng động cơ phản lực, với trọng lượng phóng được báo cáo khoảng 6 tấn.
Theo Fire Point, tên lửa này có tầm bắn lên tới 3.000km và mang đầu đạn nặng khoảng 1.150kg.
Tốc độ tối đa được báo cáo là khoảng 950km/h, xếp nó vào loại tên lửa cận âm.
Cuộc giao tranh mới nhất cho thấy sự cải thiện đáng kể trong cách phòng không Nga đối phó với tên lửa hành trình.