Theo giới phân tích Moscow, quân Nga đã nắm thế chủ động ở mọi khu vực thuộc chiến khu Đông Bắc và đang thực sự chuyển sang cuộc tấn công xuân-hè ở khu vực phía nam.
Trong bối cảnh đó, có những cơ sở để cho thấy khả năng đột phá của Lực lượng Vũ trang Nga ở khu vực Zaporozhye trong chiến dịch xuân-hè, mà trọng điểm của chiến dịch này sẽ là thành phố Orekhov (Orikiv), một thành phố lớn, là thành trì quan trọng của Quân đội Ukraine ở tỉnh Zaporozhye, cũng như toàn bộ khu vực phía nam.
Đối với các chuyên gia quân sự, điều quan trọng ở đây thể hiện trong bản đồ độ cao, khi Orekhov nằm ở vùng đất thấp (60-80 mét).

Vì vậy, địa hình này có lợi cho một chiến dịch tấn công có thể xảy ra của Nga, nhưng việc đi xuống “đáy chiếc bát” cũng có thể sẽ gây ra hậu quả xấu đối với Lực lượng Vũ trang Nga, họ có nguy cơ rơi vào một cái túi và bị hỏa lực từ phía đối phương bắn tới.
Tuy nhiên, thuận lợi vẫn là nhiều hơn và một chiến dịch tấn công ở khu vực này vẫn có tỷ lệ thành công lớn nếu quân Nga nắm chắc các yếu tố thuận lợi, đặc biệt là độ cao, đồng thời khắc phục các hạn chế của mình.
Hiện nay, các đội hình của quân Nga nằm ở độ cao 120-160 mét, tức là ở cấp độ thứ hai của các vị trí thống lĩnh xung quanh Orekhov.
Quân Nga hiện đang tập trung ở các tuyến Shcherbaki - Nesteryanka - Kopani; Malye Shcherbaki – Mirnoe; cũng như các đỉnh núi phía tây Novoandreyevka và phía đông Kopani.
Địa hình này và vị trí chiến thuật của quân Nga cho thấy, lực lượng của Ukraine đang nằm trong một túi chiến thuật, tình hình tương tự cũng được quan sát thấy ở Artemovsk (Bakhmut), vùng Donetsk.
Vị trí thấp của Orekhov và các vị trí ngoại vi khác vị trí nằm trong vùng trũng bán cục bộ khiến cho việc pháo kích của quân Nga vào các mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Ukraine trở nên khả thi, ngược lại, đối thủ không có khả năng đó.
Tóm lại, vị trí địa lý của Orekhov là “khó thủ, dễ công”, thuận lợi để các nhóm quân phía nam của Nga giành được một thắng lợi, nếu họ mở một chiến dịch quân sự xuân-hè ở khu vực này.
Theo các chuyên gia, quân Nga có thể đánh vào thành phố bằng cách tấn công từ phía tây nam và đông nam với khoảng cách chim bay từ các điểm kiểm soát của quân Nga đến thành phố là trên dưới 10km.
Ngoài ra, một cuộc tiến công trực diện theo hướng Novoandreyevka-Nesteryanka cũng có thể thực hiện được, nhưng chỉ thành công nếu Lực lượng Vũ trang Nga giành thêm được quyền kiểm soát khu định cư Novodanilovka, mà đây là vấn đề tương đối khó khăn phức tạp.
Hướng tấn công chính diện này chính là khu vực mà Quân đội Ukraine đã mở chiến dịch phản công thất bại vào mùa hè năm 2023 vào làng Rabotino.
Ở hướng này có mật độ công sự và bãi mìn dày đặc, nếu không cẩn thận quân Nga có thể bị tấn công bằng hỏa lực từ bên hông hoặc rơi vào bãi mìn.