Nga hưởng lợi nhờ quyết định về xuất khẩu của Tổng thống Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quyết định cấm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Tổng thống Mỹ Joe Biden mang lại lợi ích cho Nga, theo Thượng nghị sĩ Ted Cruz.

(Ảnh: Global Look Press/Stefan Rampfel)
(Ảnh: Global Look Press/Stefan Rampfel)

Trong một cuộc phỏng vấn được phát trên kênh YouTube của Fox News, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ Texas Ted Cruz cho rằng việc Tổng thống Biden chặn xuất khẩu LNG trong tương lai sẽ khiến châu Âu phải mua nó từ Nga thay vì Mỹ.

Ngoài ra, ông Cruz nói thêm rằng quyết định của Biden cũng không phù hợp vì nó tước việc làm của công dân Mỹ.

Ngày 27/1, Bloomberg đưa tin châu Âu có thể thấy mình phụ thuộc kinh tế vào LNG do Mỹ cung cấp. Đáng chú ý là sau khi các quốc gia châu Âu từ chối mua nhiên liệu của Nga, hầu hết nguồn cung cấp bắt đầu đến từ Mỹ.

Ngày 26/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nhấn mạnh việc Tổng thống Biden quyết định tạm dừng xuất khẩu LNG sẽ mở rộng khả năng của Nga và khiến châu Âu phụ thuộc vào nhiên liệu Nga.

Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo trên trang web của mình rằng ông Biden đã quyết định tạm dừng việc ra quyết định về xuất khẩu LNG, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp và không lường trước được đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Bước đi trên được làm rõ là một phần trong chính sách của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm chống khủng hoảng khí hậu.

Ngày 17/1, người đứng đầu công ty năng lượng OMV của Áo, Alfred Stern, cho rằng việc vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine có thể sớm dừng lại trong bối cảnh xung đột. Ông cũng nhấn mạnh Moscow và Kiev vẫn chưa ký hợp đồng mới về vận chuyển khí đốt sang châu Âu.

Trước đó, ngày 11/10/2023, bình luận về việc một số nước EU từ chối các hãng vận tải năng lượng của Nga, Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng nguồn cung của Nga sẽ đi đến các thị trường đầy hứa hẹn khác.

Ông nói thêm rằng lượng tiêu thụ năng lượng ở các nước EU vẫn còn, điều đó có nghĩa là các nguồn tài nguyên trước đây mua từ Nga cần được bổ sung ở các nước khác với giá cao hơn. Điều này đã dẫn đến việc một số doanh nghiệp châu Âu phải chuyển địa điểm sang Mỹ.

Tổng thống Putin cũng nói rằng người châu Âu hiện đang trả quá nhiều tiền cho nguồn cung cấp dầu và khí đốt, vì vậy nền kinh tế EU đang ở mức "0".

Các nước phương Tây đã gia tăng áp lực trừng phạt Nga trong bối cảnh nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm bảo vệ Donbass.

Quyết định về chiến dịch được Tổng thống Nga đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực ngày càng trầm trọng, được cho là do pháo kích của Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.