Israel có thể dừng giao tranh trong 2 tháng, một tuyến đường hầm bị phá hủy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình hình trung đông ngày 28/1, Israel có thể sẽ dừng giao tranh trong 2 tháng để trao đổi tù nhân, một tuyến đường hầm ở Bắc Gaza bị phá hủy.

Một tàu Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đỏ (Ảnh: Aaron Lau/AFP)
Một tàu Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đỏ (Ảnh: Aaron Lau/AFP)

Jordan: Một lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV một chiều nhắm vào lực lượng Mỹ ở phía đông bắc Jordan, làm chết 3 quân nhân Mỹ và làm bị thương 25 người khác.

Cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch đang diễn ra do Iran dẫn đầu nhằm trục xuất lực lượng Mỹ khỏi Trung Đông. Nó cũng nhấn mạnh sự nổi bật ngày càng tăng của Jordan trong chiến lược khu vực của Iran.

Bắc Dải Gaza: Lữ đoàn 5 của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã xác định và phá hủy một tuyến đường hầm.

Miền trung Dải Gaza: Lữ đoàn Nahal của IDF (được phân công vào Sư đoàn 143) đụng độ với các tay súng Palestine.

Nam Dải Gaza: IDF đã rút Lữ đoàn số 4 (Kiryati) và Lữ đoàn lính dù số 55 khỏi Khan Younis.

Hàng nghìn người chạy trốn giao tranh ở Khan Younis đã đến Rafah, nơi người dân phải ngủ trên đường phố và trong các lều trại ngập trong nước thải.

“Xe tăng bắn vào tất cả mọi người,” Ahmed al-Moghrabi, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Nasser, nói với Al Jazeera khi cuộc bao vây của Israel vào bệnh viện ở Khan Younis tiếp tục sang ngày thứ năm.

Số người Palestine chết ở Gaza đã lên tới 26.257 và 64.797 người khác bị thương.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết sẽ có một chính quyền quân sự Israel ở Gaza.

Bờ Tây: Lực lượng Israel đụng độ với các chiến binh Palestine ở 7 địa điểm, chủ yếu xung quanh Jenin.

Tờ Wafa đưa tin, lực lượng Israel đã bắt giữ 9 người Palestine trong các cuộc đột kích trong đêm tại Hebron và Beita, phía nam Nablus,Bờ Tây.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Chiến binh được Iran hậu thuẫn, gồm Hezbollah của Lebanon, đã tiến hành 6 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Iraq và Syria: Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - một liên minh gồm các dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn - đã nhận trách nhiệm về 5 cuộc tấn công nhắm vào các vị trí của Mỹ ở Iraq và Syria.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 28/1. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 28/1. (Ảnh: Rybar)

Về ngoại giao

Israel sẽ tạm dừng giao tranh trong 2 tháng trong một thỏa thuận thả 100 tù nhân, AP và The New York Times đưa tin dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên.

Giám đốc CIA Bill Burns (Mỹ) thảo luận về nội dung thỏa thuận mới trên khi ông gặp Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel David Barnea, Thủ tướng Qatar kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và giám đốc tình báo Ai Cập Abbas Kamel vào 28/1.

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan thúc ép Trung Quốc thuyết phục Iran chấm dứt hỗ trợ cho các tàu của Houthi tấn công ở Biển Đỏ.

Việc tài trợ cho UNWRA

Một số quốc gia, gồm Mỹ, đang xem xét việc tài trợ cho Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này có liên quan đến các cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas.

Các quan chức hàng đầu của Palestine và Hamas đã chỉ trích quyết định cắt giảm tài trợ của gần một chục quốc gia phương Tây.

Người đứng đầu UNWRA Philippe Lazzarini cho biết việc cắt tài trợ cho UNRWA có thể “vi phạm” Công ước diệt chủng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 28/1 tuyên bố sẽ buộc “bất kỳ nhân viên Liên hợp quốc nào liên quan đến các hành động khủng bố phải chịu trách nhiệm”.

Tuy nhiên, ông kêu gọi các quốc gia tài trợ “đảm bảo tính liên tục” của các hoạt động của UNRWA.

“Hàng chục nghìn đàn ông và phụ nữ làm việc cho UNRWA, nhiều người đang ở trong những tình huống nguy hiểm nhất đối với nhân viên nhân đạo, không nên bị trừng phạt. Ông nói: “Những nhu cầu cấp thiết của người dân tuyệt vọng mà họ phục vụ phải được đáp ứng”.

Ireland và Na Uy cho biết họ sẽ tiếp tục tài trợ cho cơ quan này.

Quân đội Israel tấn công mục tiêu quân sự của lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.