Nga gặp khó khi nỗ lực bán Su-35 cho Trung Đông

GD&TĐ - Đây không phải là lần thất bại đầu tiên trong nỗ lực của Nga nhằm xuất khẩu loại máy bay chiến đấu này.

Nga gặp khó khi nỗ lực bán Su-35 cho Trung Đông

Nga đang tích cực quảng bá máy bay chiến đấu Su-35 ở khu vực Trung Đông, nhưng kể từ năm 2021, Moskva không có liên hệ nào với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) về việc cung cấp loại tiêm kích đa năng này.

Thông tin trên hãng thông tấn TASS đăng tải, sau khi tham chiếu đến tuyên bố của người đứng đầu Công ty nhà nước Rosoboronexport - ông Alexander Mikheev bên lề Triển lãm quốc tế Dubai Airshow 2023.

Báo chí Nga thậm chí còn trích dẫn một phát biểu đầy đủ từ người đứng đầu Rosoboronexport, và nó cho thấy rất rõ việc Moskva đang phải cố gắng xây dựng lại danh tiếng cho vũ khí của họ, vốn đã chịu tổn hại trong cuộc chiến Ukraine.

"Tiêm kích Su-35 đã chứng tỏ là tổ hợp hàng không có hiệu quả cao trong chiến đấu, nó vẫn phát huy tốt năng lực trong điều kiện bị các hệ thống tác chiến điện tử và phòng không đưa ra phản ứng mạnh mẽ".

"Chúng tôi đang thảo luận về việc hợp tác với một số quốc gia liên quan đến nhiều loại vũ khí, trong đó có Su-35.

Nga rất tích cực quảng bá chiếc tiêm kích này trên thị trường thế giới, tại các quốc gia Trung Đông, linh hoạt thích ứng với yêu cầu của khách hàng tiềm năng. Nhưng đồng thời sau năm 2021, chúng tôi không còn liên lạc với UAE nữa”.

Tiêm kích Su-35 đang rơi vào cảnh "ế ẩm" tương tự MiG-35.

Tiêm kích Su-35 đang rơi vào cảnh "ế ẩm" tương tự MiG-35.

Từ phát biểu trên, có thể thấy rằng trong giai đoạn này, Moskva buộc phải thừa nhận sự khó khăn trong việc xuất khẩu Su-35S. Ngoài Liên bang Nga, chỉ có Trung Quốc đang vận hành 24 chiếc, trong khi Indonesia, Ai Cập và Iran đã hủy hợp đồng.

Bên cạnh đó, danh sách các quốc gia ban đầu quan tâm đến Su-35 và sau đó thay đổi ý định ngày càng mở rộng, bao gồm cả những đối tác có truyền thống mua vũ khí Nga.

Lý do chính dẫn đến tình trạng trên được cho là bắt nguồn từ việc Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt lệnh cấm vận lên người mua theo Đạo luật CAATSA, khiến nhiều khách hàng tiềm năng phải "chùn chân".

Việc vũ khí Nga có màn thể hiện không như ý muốn tại chiến trường Ukraine, tình trạng chậm trễ trong giao hàng khi tổ hợp công nghiệp quốc phòng phải tập trung cho các đơn hàng phục vụ nhu cầu từ Bộ Quốc phòng Nga cũng là một nguyên nhân khác khiến triển vọng xuất khẩu của Su-35 khá kém trong thời gian tới.

Tính năng nổi bật của tiêm kích đa năng Su-35 do Nga chế tạo.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.