Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, đơn kiện này phản đối một cơ chế của EU được thông qua vào tháng 2/2026, cho phép sử dụng tiền thu được từ các tài sản chủ quyền của Nga bị đóng băng ở châu Âu để trả khoản vay chung cho Ukraine.
Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản nhà nước Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.
Nga đã nhiều lần tuyên bố, bất kỳ việc sử dụng nào đối với các tài sản bị đóng băng này đều là hành vi trộm cắp.
Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng kế hoạch này là "một hình thức bất hợp pháp và trá hình sử dụng tài sản làm tài sản thế chấp cho khoản vay". Theo Ngân hàng Trung ương Nga, đây thực chất là cách thức hợp pháp hóa việc trưng thu tài sản quốc gia của Nga.
Cơ chế này vi phạm luật pháp EU, quyền sở hữu và nguyên tắc pháp lý quốc tế về quyền miễn trừ chủ quyền dành cho các quốc gia và ngân hàng trung ương.
Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh EU đang nỗ lực hơn nữa để huy động khoảng 210 tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga nhằm hỗ trợ Ukraine.
Tháng 12/2025, EU đã quyết định giữ nguyên tình trạng đóng băng số tiền này vô thời hạn, thay thế hệ thống trước đây theo đó các lệnh trừng phạt phải được gia hạn 6 tháng một lần.
Ngân hàng Trung ương Nga đã kháng cáo riêng quyết định đó trước Tòa án chung của EU vào tháng 2/2026.
Trong vụ kiện đó, Nga lập luận, chế độ đóng băng tài sản vi phạm quyền sở hữu, quyền được bảo vệ pháp lý hiệu quả và các biện pháp bảo vệ miễn trừ chủ quyền được công nhận theo luật quốc tế cũng như luật pháp EU.
Nga lưu ý biện pháp này đáng lẽ phải được sự chấp thuận nhất trí của các quốc gia thành viên EU chứ không phải chỉ cần đa số đủ điều kiện.
Ngân hàng Trung ương Nga cũng đang vướng vào một tranh chấp pháp lý với Euroclear, tổ chức lưu ký có trụ sở tại Bỉ nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga.
Tháng trước, tòa án trọng tài Nga đã phán quyết Ngân hàng Trung ương Nga được bồi thường 233 tỷ USD. Euroclear đã tuyên bố sẽ kháng cáo.