Nga diệt pháo M-777 và radar Ukraine, Kiev nói bắn rơi 4 trực thăng đối phương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy pháo M-777, radar phản pháo của Ukraine. Trong khi đó Kiev nói rằng đã bắn rơi 4 trực thăng của Nga.

Lực lượng Ukraine.
Lực lượng Ukraine.

Ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine

Ở hướng Kupyansk, lực lượng Nga đã tấn công Lữ đoàn cơ giới số 14 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) gần Timkovka và Berestovoye (vùng Kharkov). Hơn 40 quân nhân Ukraine, một xe chiến đấu bọc thép và một ô tô của họ bị loại bỏ tại đây.

Ở hướng Krasny Liman, hỏa lực pháo binh của Quân khu Trung tâm Nga đã bắn trúng các đơn vị của Lữ đoàn đổ bộ đường không 80 và 95 của AFU gần Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR) và Serebryanka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Tại hướng này, Ukraine mất hơn 30 binh sĩ, 5 phương tiện chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống pháo M-777 và 2 trạm radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Donetsk, lực lượng Hàng không Lục quân, Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Nga đã giao chiến với Lữ đoàn tấn công đường không số 25 của AFU gần Seversk (DPR). Tổng thiệt hại của Ukraine trên hướng này 50 quân nhân Ukraine, một xe bọc thép, 2 xe bán tải, 1 xe của hệ thống Grad và một khẩu lựu pháo Msta-B.

Ở hướng Zaporozhye, vào ban ngày, hỏa lực pháo binh và các hành động tích cực của các đơn vị Nga đã hạ hơn 25 quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 108 gần Prechistovka và Novoselka (DPR); Ngoài ra, 1 khẩu pháo tự hành Akatsiya, 2 khẩu pháo D-20 và D-30, cùng 3 phương tiện cơ giới của Ukraine cũng bị tiêu diệt.

Ở hướng Kherson, lực lượng Dù Nga đã phá hủy 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất gần Antonovka (vùng Kherson).

Các lực lượng Nga đã tấn công sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới số 57 của AFU và một bãi chứa đạn pháo gần Artemovsk và Novoukrainka (DPR). Ngoài ra, 64 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cũng như nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 102 khu vực cũng bị phá hủy.

Ngoài ra, 10 UAV Ukraine cũng bị Nga bắn hạ tại các khu vực thuộc LPR, DPR, Zaporozhye, Kherson.

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 23/1, phía Nga mất 690 quân, 2 xe tăng, 8 xe bọc thép, 2 pháo, 1 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 2 máy bay, 4 trực thăng, 3 UAV, 8 phương tiện chở nhiên liệu.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.