Nga cảnh báo “cuộc xung đột nóng” ở Donbass

GD&TĐ - Nga mới cảnh báo một sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột ở Bonbass có thể “hủy diệt” Ukraine khi NATO lên tiếng lo ngại về những gì họ nói sự tăng cường quân sự lớn của Nga gần miền đông Ukraine.

Một xe tăng của các chiến binh thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) trong một cuộc tập trận.
Một xe tăng của các chiến binh thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) trong một cuộc tập trận.

Một đoạn clip trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng cho thấy Nga đã chuyển một lượng lớn xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị tới các khu vực giáp biên giới với Ukraine cũng như tới Crimea mà Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Hoạt động trên đã tạo ra một thách thức sớm đối với chính quyền TT Mỹ Joe Biden. Tuần này, Washington đã có cuộc điện đàm với các quan chức cao cấp Ukraine trong một động thái công khai ủng hộ chính quyền TT Ukraine Zelensky.

Moscow và Kiev từ lâu đã cáo buộc nhau không thực hiện các thỏa thuận hòa bình đối với Donbass. Mối quan hệ giữa 2 bên ngày càng căng thẳng do số phận của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đến Đức mà Kiev và Washington muốn ngăn lại.

NATO cho biết họ lo ngại về sự tăng cường quân sự của Nga khi các đại sứ của NATO gặp nhau để thảo luận về sự gia tăng bạo lực ở khu vực phía đông Donbass – nơi quân đội Ukraine đã chiến đấu với lực lượng ly khai được cho là do Nga hậu thuẫn trong một cuộc xung đột mà Kiev ước tính đã làm chết 14.000 người kể từ năm 2014.

Theo Lầu năm góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Andrii Taran. Trên trang Twitter, ông Austin nói “Tôi tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và nguyện vọng của châu Âu – Đại Tây Dương”.

Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cáo buộc Nga đã “làm trầm trọng thêm tình hình an ninh ở Donbass và Crimea”.

Về phần mình, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc tăng cường quân sự “không làm phiền tới ai và không gây ra sự đe dọa cho bất kỳ ai”, Nga đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh cho biên giới của mình.

“Có một sự gia tăng hoạt động của NATO, các đồng minh khác và các quốc gia riêng lẻ ở vành đai biên giới Nga, tất cả đều buộc chúng tôi phải cảnh giác” – ông Peskov nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng hầu hết quân đội Ukraine dường như hiểu mối nguy hiểm của “cuộc xung đột nóng” ở Donbass. “Tôi rất hy vọng họ sẽ không bị các chính trị gia kích động” – ông nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.