Nếu anh ấy thường xuyên làm điều này, bạn hãy giữ chặt đừng buông nhé!

GD&TĐ - Cho dù đó là những anh chàng vụng về đến mấy, chắc chắn những người đàn ông này vẫn sẽ làm 7 điều dưới đây với người con gái họ yêu thật lòng.

Nếu anh ấy thường xuyên làm điều này, bạn hãy giữ chặt đừng buông nhé!

Nếu bạn còn đang phân vân về mức độ tình cảm của người đàn ông ấy dành cho bạn có thật lòng không thì có thể dựa theo những điều chàng đang nói với bạn để cảm nhận rõ điều này. Bởi cho dù là một anh chàng bạo dạn hay nhút nhát, khi yêu một ai đó thật lòng, họ sẽ thường xuyên làm những điều sau đây.

1. Nói ít làm nhiều

Anh ấy thể hiện tình yêu qua hành động, không chỉ lời nói suông. Anh luôn cố gắng làm mọi điều để bạn hạnh phúc và cảm thấy được chăm sóc.

2. Luôn muốn hôn bạn

Tình cảm và sự đắm chìm của anh ấy được thể hiện qua những cử chỉ thân mật như hôn, ôm và quan tâm đến bạn.

3. Dành thời gian cho bạn dù bận rộn

Dù công việc có bận rộn đến đâu, anh ấy vẫn ưu tiên dành thời gian và chú ý đến cảm xúc của bạn.

4. Luôn bảo vệ bạn

Bản năng của anh ấy là bảo vệ và che chở bạn khỏi những tổn thương từ gia đình, xã hội, luôn đứng ra vì bạn.

5. Là người cổ vũ lớn nhất của bạn

Anh ấy luôn ủng hộ, động viên và là nguồn động lực giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu.

6. Luôn nhìn về tương lai của hai người

Anh ấy nghiêm túc với mối quan hệ và luôn lên kế hoạch cho tương lai chung của cả hai, từ hôn nhân đến cuộc sống lâu dài.

7. Luôn thấy bạn quyến rũ

Dù bạn trong bất kỳ tình huống nào, anh ấy vẫn thấy bạn xinh đẹp và không thể thay thế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp với nội các.

Israel chưa thể quyết định

GD&TĐ - Dù thường nhanh chóng tấn công đối thủ bất kể có khiêu khích hay không, nhưng Israel dường như không thể quyết định cách đáp trả Iran.

Các nhà nghiên cứu đã kết nối song song nhiều sợi và dệt chúng lại với nhau thành một loại vải. Ảnh: Đại học Linkoping

Vải thông minh mang lại sức mạnh

GD&TĐ - Vải kết hợp với cơ bắp nhân tạo là một lĩnh vực nghiên cứu mới có nguồn gốc từ Đại học Linkoping và Đại học Boras (Thụy Điển).