Quân sự
Dải Gaza: Hội Chữ thập đỏ đã xác nhận rằng họ đã nhận được một chiếc quan tài khác từ Hamas, mà nhóm vũ trang Palestine này tuyên bố là chứa thi thể của tù nhân Israel Shiri Bibas.
Việc bàn giao diễn ra sau khi chính quyền Israel cáo buộc Hamas "vi phạm khủng khiếp" thỏa thuận vì đã gửi thi thể của một người không xác định danh tính và khai man rằng đó là người phụ nữ Israel trong một cuộc trao đổi trước đó.
Hamas giải thích về lỗi này, nói rằng thi thể của Bibas có thể đã bị trộn lẫn với những hài cốt khác sau khi một cuộc không kích của Israel tấn công vào nơi cô bị giam giữ ở Gaza.
Các nhóm pháp y Israel sẽ kiểm tra để xác nhận danh tính hài cốt được cho là của Shiri Bibas bị bắt giữ
Hamas đã nêu tên 6 tù nhân Israel sẽ được trả tự do vào cuối ngày 22/2 là Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu và Hisham al-Sayed. Israel sẽ thả tổng cộng 602 tù nhân Palestine để đổi lấy điều đó.
Bờ Tây: Quân đội Israel đã giết chết 2 trẻ em Palestine - đều 13 tuổi - trong các cuộc tấn công riêng biệt ở Jenin và Hebron ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
Iran: Chuẩn tướng Ebrahim Jabbari—cố vấn cho chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)—đã đe dọa tấn công "tất cả các căn cứ và tàu của Mỹ trong khu vực" trong bài phát biểu tại cuộc tập trận quân sự Great Prophet 19 ngày 20/2.
Ngoại giao
Các nhà lãnh đạo của 7 quốc gia Ả Rập đã họp tại Ả Rập Xê Út để thảo luận về một giải pháp thay thế do Ai Cập dẫn đầu cho nỗ lực "chiếm lấy" Gaza và di dời người dân của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Từ đó, ông Trump đã nhẹ nhàng hơn và nói rằng mặc dù ông "hơi ngạc nhiên" khi Jordan và Ai Cập phản đối kế hoạch Gaza của ông, nhưng ông sẽ chỉ "khuyến nghị" chứ không áp đặt.
Mỹ được cho là đã đe dọa sẽ trừng phạt chính phủ liên bang Iraq nếu chính phủ nước này ngăn cản Chính quyền Khu vực người Kurd (KRG) nối lại hoạt động xuất khẩu dầu.
Tổng thống mới của Syria Ahmed al-Sharaa đã gặp đại sứ Trung Quốc tại Damascus trong cuộc gặp công khai đầu tiên giữa 2 nước kể từ khi ông Bashar al-Assad bị lật đổ tháng 12/2024, truyền thông nhà nước Syria đưa tin ngày 21/2.