Nam sinh lớp 7 giành giải Nhì thi học sinh giỏi thành phố lớp 9

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Là học sinh lớp 7, Phan Khánh Dương đã xuất sắc giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố lớp 9 môn Tiếng Anh.

Khánh Dương tự tin thuyết trình tiếng Anh tại những sân chơi lớn.
Khánh Dương tự tin thuyết trình tiếng Anh tại những sân chơi lớn.

Phan Khánh Dương là học sinh lớp 7A1, Trường Phổ thông liên cấp Newton Vĩnh Phúc. Ngoài giải nhì Thành phố vượt cấp, trong năm 2024, Dương cũng giải Nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet toàn quốc; giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet toàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024.

Nam sinh này cũng đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Thuyết trình và hùng biện tiếng Anh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 (do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức); 2 năm liên tiếp đoạt giải Nhất cuộc thi Thuyết trình và hùng biện tiếng Anh Newton Scholar Challenge (2023); giải Nhất cuộc thi Newton Talk năm học 2023-2024; giải Nhì cuộc thi TOEFL Junior Challenge cấp tỉnh. Ngoài ra, Dương còn đoạt danh hiệu Ngôi sao tháng, Ngôi sao tiếng Anh của lớp.

Tiếng Anh với Phan Khánh Dương là đam mê. Em chọn cách ứng dụng thực tế tiếng Anh vào tất cả mọi thứ xung quanh. Bắt đầu từ những đồ vật trong nhà, cho tới cây cối hoa cỏ trên đường đi học. Lâu dần, niềm say mê ấy đã thôi thúc em tìm hiểu từ vựng ở những đề tài rộng lớn hơn như xã hội, lịch sử, thiên văn học…

Phan Khánh Dương giành giải thưởng tại nhiều cuộc thi tiếng Anh, trong đó có giải Nhì vượt cấp kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố.

Phan Khánh Dương giành giải thưởng tại nhiều cuộc thi tiếng Anh, trong đó có giải Nhì vượt cấp kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố.

Ngay từ khi còn nhỏ, Dương đã rất thích xem các thẻ học và chương trình Tiếng Anh không phụ đề. Mỗi lần chưa hiểu nội dung ở đâu, em cố gắng tua lại để nghe và tìm ra từ vựng mới.

Bố mẹ trở thành nguồn động viên vô cùng quan trọng đối với em. Những tờ báo Tiếng Anh cũ bố mang về từ doanh trại quân đội nơi bố làm việc; tấm áo phẳng phiu mẹ cẩn thận vuốt ve trước mỗi lần đi thi..., những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là động lực, thúc đẩy Phan Khánh Dương quyết tâm hơn trên con đường đã chọn.

Chị Thắm - mẹ của Dương tâm sự: "Khi con còn bé, tôi đã đặt mua các bộ thẻ hình đơn giản bằng tiếng Anh để con làm quen. Lớn hơn một chút, tôi tìm hiểu các lớp học Tiếng Anh uy tín cho con được trải nghiệm ngắn hạn. Tôi cũng mày mò tham gia nhiều hội nhóm, hỏi xin bạn bè, đồng nghiệp tài liệu và đề thi mang về cho con".

“Quan trọng nhất là gia đình đã bỏ ra rất nhiều thời gian tham khảo các trường học có hệ song ngữ. Ngoài nghe tư vấn, tôi còn đến tận nơi để tự mình cảm nhận môi trường cũng như phương pháp dạy học chủ động của nhà trường. Tôi rất hài lòng khi đăng ký cho con vào Trường Phổ thông liên cấp Newton Vĩnh Phúc. Ở đây, các con được thầy cô chỉ bảo và chăm sóc rất tận tâm. Không chỉ học văn hóa, thầy cô còn nuôi dưỡng ước mơ cho con, rèn luyện con cả thể chất lẫn tâm hồn” - chị Thắm chia sẻ.

Khánh Dương là 1 trong 16 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết và giành giải Nhất bảng thi dành cho HS THCS Cuộc thi “Thuyết trình và hùng biện tiếng Anh” do Hội liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Tập đoàn Giáo dục EQuest tổ chức.

Khánh Dương là 1 trong 16 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết và giành giải Nhất bảng thi dành cho HS THCS Cuộc thi “Thuyết trình và hùng biện tiếng Anh” do Hội liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Tập đoàn Giáo dục EQuest tổ chức.

Phan Khánh Dương cũng tâm sự trường học là ngôi nhà thứ hai giúp em một không gian rèn luyện đa chiều. Em đặc biệt bị thu hút bởi thư viện hiện đại với vô vàn đầu sách; những tư liệu video và hàng trăm dự án thực tế của cả học sinh và thầy cô giáo được trưng bày ở những vị trí dễ quan sát nhất.

Thời gian học tập tại trường, Dương cho biết mình có cơ hội tham gia vào các hội thảo tiếng Anh, trại hè Ngoại ngữ và các hoạt động Public Speaking khác. Nhờ đó, em được trải nghiệm những tình huống thực tế, trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp và tư duy logic, biết cách áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

“Ở trường, em có thể thoải mái sử dụng tiếng Anh giao tiếp với mọi người, không chỉ trên lớp mà cả tại sân bóng hay dưới căng-tin. Em cũng được tự do thảo luận những đề tài mình tâm đắc; được thầy cô chia sẻ thêm các góc nhìn đa chiều, mới mẻ hơn thay vì chỉ chấm điểm và những lời phê truyền thống”, Phan Khánh Dương bày tỏ.

Là người đồng hành cùng Dương nhiều năm qua, cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên Tiếng Anh Trường Phổ thông liên cấp Newton Vĩnh Phúc chia sẻ: "Cái được lớn nhất của Dương không nằm ở số huy chương hay giải thưởng mà chính là sự trưởng thành trong suy nghĩ. Con đã biết tự điều chỉnh cảm xúc, biết định hướng mục tiêu cho bản thân dài hạn hơn. Đó cũng là điều mà chúng tôi cảm thấy vui và tự hào nhất về cậu học trò nhỏ của mình".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ