Nadja Auermann: Siêu mẫu được ghi vào kỷ lục Guinness

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời đại của các siêu mẫu đã mang đến cho thế giới một số tên tuổi lẫy lừng - Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford và... Nadja Auermann. Riêng về Nadja Auermann, từng giành giải quán quân về chân dài (112cm) trong giới người mẫu chuyên nghiệp, được ghi vào sách kỷ lục Guinness.

Siêu mẫu Nadja Auermann.
Siêu mẫu Nadja Auermann.

Luôn tránh được tai tiếng

Trong số các siêu mẫu huyền thoại của thập niên 1990, Nadja Auermann luôn đứng tách riêng. Không có những cuộc hôn nhân tai tiếng, không lạm dụng chất kích thích, không có những thói quen lập dị. Không bỏ đi một cách bí ẩn và trở về gây ầm ĩ - mặc dù Auermann từng có lúc rời sàn diễn khá lâu, sau đó trở lại tiếp tục sự nghiệp của mình.

Đồng thời, một thời gian khá dài, bà phê phán ngành người mẫu một cách thận trọng - và các tờ báo lá cải cũng không trích dẫn các bài trả lời phỏng vấn của bà. Con đường sự nghiệp và cuộc đời của Nadja Auermann chưa bao giờ bằng phẳng và dễ dàng, nhưng không hiểu sao bà luôn luôn tránh được tai tiếng.

Sinh năm 1971 tại Đức trong gia đình một chủ nhà băng, lớn lên ở Berlin, Nadja không có gì nổi bật giữa đám bạn bè cùng trang lứa... ngoại trừ chiều cao và vóc dáng cân đối. Vì vậy, các bạn gái đều nói: “Cậu phải làm người mẫu!”. Nadja tỏ ra rất hoài nghi về gợi ý này.

Thế nhưng, thực sự bà không biết muốn làm gì trong cuộc đời mình. Bà bỏ học, làm bồi bàn, khám phá khả năng của bản thân...

Thực ra, kinh nghiệm đầu tiên trong nghề người mẫu của bà là nhận lời mời của một khách hàng chụp ảnh quảng cáo cho một công ty du lịch. Tất nhiên, lúc bấy giờ, Nadja chưa nổi tiếng thế giới, nhưng một năm sau, bà quyết định tham gia vào các công ty người mẫu một cách nghiêm túc. Và bà chuyển đến Paris - kinh đô thời trang thế giới.

Màu tóc bạch kim luôn mang lại cho Nadja sự may mắn.

Màu tóc bạch kim luôn mang lại cho Nadja sự may mắn.

Marlene Dietrich thứ hai

Có lẽ, ngay cả đôi chân dài tuyệt mỹ và ngoại hình đẹp của Nadja Auermann cũng không gây được ấn tượng tốt với các nhà tuyển dụng nếu bà không… nhuộm tóc. Nadja không phải là một cô gái tóc vàng bẩm sinh, nhưng chính màu tóc tự nhiên đã làm nổi bật những nét đặc trưng của bà, khiến bà giống ngôi sao màn bạc Marlene Dietrich, người phụ nữ từng một thời làm hàng triệu người phát cuồng.

Màu tóc luôn mang lại cho bà sự may mắn và chưa bao giờ phản bội bà. Và sự xuất hiện của Nadja Auermann trên các trang bìa tạp chí thời trang đã tạo ra một làn sóng hoài niệm chung về những hình ảnh của quá khứ.

Vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, vóc người cân đối, cặp chân dài quyến rũ, và cái họ Đức đầy biểu cảm - tất cả điều đó đã biến Nadja Auermann, theo một nghĩa nào đấy, thành hình tượng “người đàn bà kiều diễm”. Các nhiếp ảnh gia và nhà tạo mẫu trong các buổi trình diễn thời trang đã kiên nhẫn biến bà thành bản sao của Marlene Dietrich - thậm chí còn tao nhã, tinh tế, sành điệu hơn.

Mái tóc bạch kim của bà được tạo kiểu theo tinh thần của những năm bốn mươi, chiếc áo vest nam vắt qua vai, như trong bức ảnh hiếm hoi chụp bà không đi bít tất dài...

Khi thì mảnh khảnh và yếu ớt, khi thì hết sức quyến rũ, còn đôi khi là một quý bà đích thực, khiến ai cũng muốn tôn thờ - Nadja có thể xuất hiện trong những hình ảnh rất khác nhau.

Những bức ảnh của Richard Avedon, Helmut Newton và các nhiếp ảnh gia đình đám khác vốn ngưỡng mộ vóc dáng kiều diễm của bà khiến cho công chúng bị sốc. Tuy nhiên, thật khó nhận biết trong những hình ảnh đẹp mê hồn kia có bao nhiêu phần trăm con người thực của Nadja Auermann?

Sở hữu đôi chân dài nhất thế giới.

Sở hữu đôi chân dài nhất thế giới.

Những hợp đồng nổi tiếng

Nadja đã ký hợp đồng với Elite, công ty chuyên quảng bá những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Tiếp theo là chụp ảnh với nhiếp ảnh gia người Đức Ellen von Unwerth, quay video clip Too Funky với George Michael (ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm người Anh) và lên bìa tạp chí Vogue Mỹ năm 1993.

Chỉ vài năm sau khi ký hợp đồng đầu tiên ở Paris, mọi người đều mơ ước được cộng tác với Nadja Auermann. Nhà thiết kế thời trang kiêm nhiếp ảnh gia Đức Karl Lagerfeld gọi bà là “nàng thơ” của mình. Người đầu tiên so sánh bà với huyền thoại điện ảnh Mỹ gốc Đức Marlene Dietrich là Valentino Garavani, nhà sáng lập hãng thời trang của Ý. Nhà thiết kế thời trang Pháp Thierry Mugler đã nhiều lần chọn bà để giới thiệu các bộ sưu tập của mình.

Nadja tham gia tất cả các show diễn lớn trong những năm đó - Thierry Mugler, Chloé, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Louis Vuitton, Valentino, Chanel, Hermès, Dolce & Gabbana, Viktor & Rolf, Prada, Jean Paul Gaultier, Versace, Giles Deacon, Vivienne Westwood, Gianfranco Ferré, Fendi, Jil Sander, Christian Dior và Yves Saint Laurent... Thậm chí, đây chưa phải là danh sách đầy đủ. Trên thực tế, sự nghiệp siêu mẫu đình đám của Nadja Auermann chỉ gói gọn trong 5 năm.

Năm 1997, Nadja hầu như ngừng hoạt động. Bà quay trở lại nghề người mẫu vào đầu những năm 2000, nhưng sau đó lại tiếp tục nghỉ để dành thời gian chăm sóc gia đình, đóng phim ở quê hương, viết tự truyện. Tuy nhiên, trước sự quan tâm của các nhà thiết kế thời trang và các ấn phẩm thời trang đối với các siêu mẫu những năm trước, bà xuất hiện trở lại trên các trang tạp chí – nhưng cũng phải thừa nhận, sự nghiệp người mẫu của bà đã đến hồi kết.

Nadja thường xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang.

Nadja thường xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang.

Gia đình và đời tư

Sự ra đời của cô con gái đầu lòng Cosima, khiến Nadja Auermann chia tay nghề người mẫu. Cho đến nay, có rất ít thông tin về cuộc sống riêng tư của bà - hai cuộc hôn nhân không thành, hai lần chia tay rất văn minh, bốn người con, trong đó có hai người cũng chọn nghề người mẫu. Hiện, Nadja sống với những người thân và các con ở thành phố Dresden (Đức), rất thích đi chơi cùng cả gia đình trên bờ biển Baltic.

Thế nhưng, quan điểm của bà về ngành thời trang được nhiều người biết đến. Nadja Auermann là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự bất bình về những tiêu chuẩn sắc đẹp quá cứng nhắc tồn tại trong ngành kinh doanh thời trang.

Bà ủng hộ việc cấm các chương trình biểu diễn và các tạp chí thời trang sử dụng những người mẫu siêu gầy. Bà quan tâm đến việc cưỡng chế giảm cân triệt để của các công ty thời trang.

Ngoài ra, bà còn lo ngại về việc thu hút các cô gái nhỏ tuổi tham gia làm người mẫu - những thiếu niên này không có gì để làm trên sàn diễn thời trang. Sở dĩ như vậy là vì những cô gái trẻ đẹp, chưa có kinh nghiệm sống và hoàn toàn không được bảo vệ này có thể rơi vào nanh vuốt của những gã đàn ông nguy hiểm, những kẻ cho rằng có thể mua bán và sử dụng con người.

Phải nói rằng chính các cựu người mẫu hiện nay là những người chủ yếu phê phán sự bóc lột, thái độ không lành mạnh đối với thể chất con người, hạ thấp vai trò của người phụ nữ và những vấn đề khác của ngành kinh doanh thời trang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ