Cuộc tấn công diễn ra vào đêm 28/4 và đã được Bộ Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Ukraine xác nhận.
Theo thông báo, mục tiêu bị nhắm là một căn cứ tên lửa cũ gần khu định cư Ovrazhky, cách Simferopol khoảng 40km về phía Đông.
Địa điểm này đã được lực lượng Nga cải tạo để che giấu và cất giữ hệ thống tên lửa Iskander, được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Ukraine.
Tầm quan trọng của vị trí này nằm ở tầm hoạt động của nó. Từ đây, các đơn vị tên lửa Nga có thể nhanh chóng tiến hành nhiều cuộc tấn công vào cả vị trí tiền tuyến và khu vực hậu phương sâu rộng trên khắp Ukraine, với thời gian cảnh báo tối thiểu.
Điều này khiến địa điểm này trở thành mục tiêu ưu tiên cao trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine, nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của Nga.
Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã nhiều lần ghi nhận các vụ phóng tên lửa xuất phát từ khu vực này, cho thấy vai trò tích cực của họ trong mọi hoạt động đang diễn ra của Nga nhằm vào mục tiêu của Ukraine.
Trước đó, ngày 26 và suốt đêm 27/4, binh sĩ quân đội Ukraine cũng đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự Nga, bao gồm kho đạn dược, hệ thống pháo binh và cơ sở hạ tầng chỉ huy.
Các hoạt động này phản ánh sự tập trung liên tục vào việc làm suy yếu cả hỏa lực và khả năng chỉ huy của lực lượng Nga.