Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine sẽ từ chức do bất đồng với Tổng thống Trump?

GD&TĐ - Ngày 28/4, tờ Financial Times đưa tin, Đại sứ lâm thời của Mỹ tại Ukraine Julie Davis sẽ rời nhiệm sở, do bất đồng với Tổng thống Donald Trump.

Đại sứ lâm thời của Mỹ tại Ukraine Julie Davis.
Đại sứ lâm thời của Mỹ tại Ukraine Julie Davis.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận việc đại sứ Davis rời nhiệm sở, nhưng phủ nhận thông tin bà ra đi vì những bất đồng với Tổng thống.

“Đại sứ Davis luôn kiên định ủng hộ những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump, nhằm mang lại một nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trong thông báo hôm 28/4.

Ông Pigott nói thêm, bà Davis sẽ rời Thủ đô Kiev vào tháng 6/2026.

Bà Davis giữ chức quyền đại sứ tại Ukraine từ tháng 5/2025, sau khi người tiền nhiệm - cựu đại sứ Bridget Brink - từ chức với cáo buộc ông Trump "nhượng bộ" Nga.

“Thật không may, chính sách kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu là gây áp lực lên Ukraine, thay vì lên Nga”, ông Brink viết trong một bài bình luận trên tờ Detroit Free Press ngay sau khi từ chức.

Tổng thống Trump đã khiến nhiều người ở Kiev và EU phẫn nộ khi gợi ý Ukraine có thể phải nhượng bộ Nga, bao gồm cả việc có khả năng nhượng lại lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, người ông từng gọi là "một nhà độc tài" vì từ chối tổ chức bầu cử.

Mỹ đã làm trung gian hòa giải một số vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine trong suốt năm 2025, mặc dù không đạt được bất kỳ bước đột phá nào.

Ông Trump cũng đã phá vỡ sự tẩy chay ngoại giao của phương Tây đối với Nga, bằng cách tiếp đón Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska vào tháng 8/2025.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ