Mỹ phạt 8 triệu USD trang trại điện gió làm chết 150 chim đại bàng

GD&TĐ - Công ty điện gió ESI Energy vừa bị tòa án Mỹ tuyên phạt 8 triệu USD do quá trình hoạt động đã làm chết ít nhất 150 con đại bàng quý hiếm, bao gồm cả đại bàng hói.

Công ty con thuộc tập đoàn NextEra Energy còn bị tòa án ở Cheyenne, Wyoming, phạt bổ sung “kiểm soát, quản chế hoạt động” trong 5 năm do vi phạm Đạo luật Hiệp ước Chim di cư.

Theo cáo buộc, hoạt động của các trang trại điện gió ESI Energy từ năm 2012 đến nay tại 8 bang: Wyoming, California, New Mexico, Bắc Dakota, Colorado, Michigan, Arizona và Illinois - đã làm chết ít nhất 150 con đại bàng.

NextEra Energy, có trụ sở tại Juno Beach, Florida, tự nhận mình là công ty tiện ích lớn nhất thế giới theo giá trị thị trường. Tập đoàn này có hơn 100 trang trại gió ở Mỹ và Canada. Họ cũng tham gia lĩnh vực sản xuất khí đốt tự nhiên, năng lượng hạt nhân và năng lượng mặt trời.

Các công tố viên cho biết, tất cả những con đại bàng bị chết đều do cánh quạt của các tua-bin gió gây nên, vì thế không phải lúc nào cũng thấy xác của những con chim bị chết.

“Nhiều khả năng số đại bàng chết cao hơn con số 150 mà các tài liệu của tòa công bố”, một quan chức tòa án nhận định.

Bức ảnh chụp một con đại bàng hói ở Philadelphia. Ảnh: AP

Bức ảnh chụp một con đại bàng hói ở Philadelphia. Ảnh: AP

Đại bàng hói - biểu tượng quốc gia của Mỹ từ những năm 1700 - đã bị suy giảm về số lượng vào thế kỷ trước do thuốc trừ sâu độc hại và các vấn đề khác.

Số lượng đại bàng hói hiện đã phục hồi mạnh mẽ với khoảng 300.000 con trên khắp nước Mỹ nhưng không bao gồm Alaska.

Hầu hết những con đại bàng bị giết tại các trang trại gió ESI và NextEra là đại bàng vàng, theo tài liệu của tòa án.

Đáng chú ý, phiên xét xử diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu thúc đẩy nhiều năng lượng tái tạo hơn từ gió, mặt trời và các nguồn khác để giúp giảm lượng khí thải do biến đổi khí hậu. 

Theo ABC News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.
U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.