Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine nới lỏng lệnh trừng phạt Nga đổi lấy hòa bình?

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Zelensky đã được Washington bật đèn xanh trong việc nới lỏng các lệnh trừng phạt Nga để đổi lấy việc chấm dứt cuộc tấn công quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã mở đầu cho lời đề nghị như vậy vào hôm qua (3/4).

Theo đó ông Blinken xác nhận điều này trong một cuộc phỏng vấn của đài NBC News rằng Tổng thống Ukraine có khả năng đàm phán về việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt vì hòa bình. Ông cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ hỗ trợ bất cứ điều gì mà người dân Ukraine muốn làm để chấm dứt chiến tranh.

Mỹ và đồng minh đang làm mọi thứ có thể để củng cố vị thế của Kiev trên bàn đàm phán, nhưng các lệnh trừng phạt nhằm tác động đến hành vi của Nga không được duy trì vô thời hạn, theo ông Blinken.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Tổng thống Putin đã không hoàn thành được mục tiêu đưa ra ở Ukraine là khuất phục Kiev, thể hiện sức mạnh quân sự Nga và gây chia rẽ các thành viên NATO. Tuy nhiên ông cho rằng vẫn nên theo đuổi một thỏa thuận thương lượng.

Các nhà lãnh đạo khác gợi ý phương Tây nên cứng rắn với những lời hứa giảm bớt các lệnh trừng phạt để tránh mang lại lợi ích cho Nga hoặc để ông Putin vượt qua cuộc khủng hoảng mà không bị tổn hại.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ