Mỹ lần đầu sản xuất mới hàng loạt xe tăng Abrams kể từ thập niên 1990

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thực tế này cho thấy vai trò của xe tăng trên chiến trường hiện đại chưa thể bị xem nhẹ.

Mỹ lần đầu sản xuất mới hàng loạt xe tăng Abrams kể từ thập niên 1990

Tại Mỹ, lần đầu tiên kể từ những năm 1990, việc sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Abrams hoàn toàn mới sẽ bắt đầu mà không sử dụng thân và các bộ phận từ những cỗ máy được chế tạo trước đó.

Lưu ý rằng trong thời gian qua, nhà máy duy nhất của Mỹ chuyên sản xuất xe tăng Abrams đặt tại Lima, bang Ohio, chỉ tham gia vào việc hiện đại hóa và phục hồi những chiếc hư hỏng, nhưng gần đây đã nhận được nguồn vốn lớn lên tới 3 tỷ USD, phân bổ trong thời gian 14 năm.

Ngoài ra Nhà máy xe tăng Lima sẽ nhận được dây chuyền sản xuất mới với quy trình tự động hóa và robot, điều này giúp mở rộng năng lực của doanh nghiệp và rút ngắn chu kỳ công nghệ.

Những chi tiết như vậy đã được đại diện cấp cao của General Dynamics Land Systems - Đơn vị sở hữu nhà máy cho biết trong bài phát biểu ngay tại doanh nghiệp.

Theo tiết lộ, đầu tư bổ sung của nhà nước vào Nhà máy xe tăng Lima sẽ tăng lên 287 triệu USD vào năm 2028 và 300 triệu USD trong năm 2029.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams sẽ được sản xuất mới hoàn toàn tại Nhà máy Lima.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams sẽ được sản xuất mới hoàn toàn tại Nhà máy Lima.

Điều đáng chú ý là vào những năm 1980, 75 chiếc M1 Abrams được sản xuất mỗi tháng tuy vậy sản lượng hiện đã giảm xuống 12 chiếc trong cùng một khoảng thời gian.

Nhưng trước khi cho rằng các cơ sở quốc phòng thời Chiến tranh Lạnh đang bị xuống cấp, cần phải làm rõ hiện có bao nhiêu công nhân đang làm việc tại nhà máy xe tăng ở Lima.

Hiện nay 856 công nhân dân sự và khoảng 80 quân nhân đang làm việc tại Nhà máy Lima. Trong khi đó vào năm 2015, chỉ có 400 công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Ngoài xe tăng Abrams, nhà máy này còn sản xuất xe bọc thép bánh lốp Stryker và các phương tiện dựa trên khung gầm, đồng thời bắt đầu sản xuất xe tăng hạng nhẹ M10 Booker, phương tiện này đang tiến hành thử nghiệm trước khi sản xuất.

Và nếu chúng ta quay trở lại những năm 1980, thì có tới 3.800 chuyên gia làm việc tại cơ sở nói trên. Tuy vậy công nghệ hiện đại cho phép sản xuất nhiều hơn 40 năm trước với số lượng công nhân ít hơn nhiều.

Nhưng tất nhiên, để khôi phục được sản lượng như thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cần phải đầu tư vào việc hiện đại hóa cơ sở sản xuất, điều mà chính phủ Mỹ đang thực hiện.

Nguyên mẫu trình diễn công nghệ của xe tăng chiến đấu chủ lực AbramsX.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ