Mỹ: Kẻ đánh bom tàu điện ngầm đã làm bị thương chính mình

GD&TĐ - Hôm qua (11/12), một người đàn ông Bangladesh đã cho nổ một quả bom tự chế giấu trong người mình tại một nơi có nhiều người đi lại ở thành phố New York trong giờ cao điểm. Cảnh sát lập tức coi đây là một vụ tấn công khủng bố.  

Cảnh sát tới hiện trường
Cảnh sát tới hiện trường

Nghi phạm Akayed Ullah, 27 tuổi, đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị thương từ thiết bị nổ gắn trên người. Các điều tra viên cho rằng hắn có ý định tiến hành đánh bom cảm tử.

Vụ nổ xảy ra vào 7 giờ sáng (giờ địa phương) tại một đường đi  tới ga tàu điện ngầm gần quảng trường Times Square.

3 người, bao gồm cảnh sát, đã bị thương nhẹ sau vụ việc trên.

Một quan chức an ninh cho biết các điều tra viên đã tìm thấy bằng chứng Ullah đã xem những tuyên truyền của IS trên mạng Internet.

Sự việc xảy ra chỉ 6 tuần sau khi một người đàn ông Uzbekistan là Sayfullo Saipov lao xe tải vào đám đông người đi bộ ở khu vực Hạ Manhattan, làm 8 người thiệt mạng. Tháng 9 năm 2016, một người đàn ông khác cũng làm bị thương 31 người khi cho nổ một quả bom tự chế ở khu vực Chelsea gần New York.

Trong những năm gần đây, khá nhiều người cho rằng được nhóm khủng bố IS truyền cảm hứng để tiến hành các cuộc tấn công khắp châu Âu, Trung Đông và Mỹ.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.