IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công làm 8 người chết ở New York

GD&TĐ - Nhóm khủng bố IS cho biết kẻ tấn công trong vụ khủng bố tồi tệ nhất New York kể từ sau 11/9 là một thành viên của tổ chức khủng bố này.  

Chiếc xe tải được dùng để tấn công ở New York
Chiếc xe tải được dùng để tấn công ở New York

Trên trang web của mình, nhóm khủng bố IS đã nhận trách nhiệm đã tấn công vào khủng bố tại New York hôm thứ 3 (31/10) vừa qua làm 8 người thiệt mạng. Tổ chức này nói rằng kẻ tấn công là một trong những “người lính” của họ - hãng tin Reuters đưa tin.

Tuy nhiên, trang web trên lại không đưa ra được bằng chứng chứng tỏ điều này.

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng kẻ tấn công đã để lại một mảnh giấy trong xe tải được dùng để tiến hành tấn công trên đó có ghi cam kết trung thành với IS.

Sau khi xem xét điện thoại của kẻ tấn công, các điều tra viên thấy rằng hắn đã xem những video của IS tàn sát tù nhân một cách man rợ.

Nghi phạm Sayfullo Saipov, 29 tuổi, quốc tịch Uzbekistan, bị buộc tội cung cấp tài liệu hỗ trợ và tài nguyên cho IS, tội thứ 2 là những tổn thất hắn gây ra làm 8 người thiệt mạng trên một đường dành cho người đi xe đạp ở Manhattan.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.