Mỹ có thể đưa xe tăng đến Syria để bảo vệ mỏ dầu

GD&TĐ - Lầu năm góc đã chuẩn bị một kế hoạch đưa 30 xe tăng Abram tới bảo vệ các mỏ dầu ở Syria trước sự tấn công của khủng bố IS – một quan chức Lầu năm góc cho biết.

Lực lượng Mỹ ở Lithuana.
Lực lượng Mỹ ở Lithuana.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã vẽ một kế hoạch đưa hàng trăm binh sĩ và tiểu đoàn xe tăng tới bảo vệ các mỏ dầu miền đông Syria. Kế hoạch này đang chờ sự chấp thuận của TT Trump và “rất có thể” diễn ra – hãng tin Fox news cho biết khi dẫn lời một quan chức giấu tên của Lầu năm góc.

Những mỏ dầu đang đề cập tới hiện nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của người Kurd – theo thông tin từ Newsweek. Quan chức giấu tên trên cho biết người Kurd sẽ “tiếp tục” tham gia vào việc bảo vệ những khu vực khai thác dầu.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết các lực lượng Mỹ ở Syria đang đóng quân gần các mỏ dầu “không có trong giai đoạn rút quân hiện nay”.

“Việc rút (lực lượng Mỹ) sẽ mất hàng tuần, chứ không phải vài ngày. Cho tới khi đó, các lực lượng của chúng tôi sẽ vẫn ở các thị trấn gần mỏ dầu. Mục đích của lực lượng này là làm việc với SDF, ngăn chặn sự tiếp cận của IS” – ông nói.

Hôm qua (24/10), TT Trump cho biết trên Twitter rằng Mỹ “không bao giờ để IS có những mỏ đầu đó”.

Tuy nhiên, quan chức nói với Newsweek rằng việc triển khai xe tăng được đề xuất sẽ bao gồm nhiệm vụ ngăn chặn IS, cũng như chính phủ Syria, Iran và các chiến binh đồng minh của họ tiếp cận những mỏ dầu trên.

Theo hãng tin Fox News, lực lượng được đề xuất sẽ được chuyển đến Syria từ một đơn vị khác đã triển khai ở Trung Đông.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.